Mâu thuẫn tình cảm: Chồng cầm dao chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

( PHUNUTODAY ) - Người chồng nhu nhược không chịu khó làm ăn lại chuyên đi quấy rối vợ, sau khi không được đáp ứng, anh ta đã dùng dao chém vợ trọng thương.

Ly hôn được hơn một tháng, người chồng thường xuyên quay lại quấy nhiễu, đòi quyền lợi, không được đáp ứng y dùng dao chém người đã từng “đầu gối tay ấp” với mình trọng thương.

phu-tho

 Chồng chém vợ rồi uống thuốc trù sâu tự tử ở Phú Thọ.

Sự việc xảy ra tối 14/12, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo nhiều hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, chị O. và chồng là C. đã ly hôn khoảng hơn 1 tháng. Trong thời gian ly hôn, C. thường xuyên quay trở lại nhà chị O. quấy nhiễu đòi quyền lợi miếng đất nên 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 21h tối 14/12, hai người lại tiếp tục xảy ra cãi vã, sau đó C. dùng dao chém chị O. nhiều nhát vào đầu. Dù chị O. kêu la nhưng C. vẫn tiếp tục chém, chị O. đưa tay đỡ thì bị chém nhiều nhát vào tay.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo người dân, sau khi gây án, C. bỏ về nhà bố mẹ đẻ cùng trú phường Thọ Sơn uống thuốc trừ sâu và tử vong sau đó.

Được biết, chị O. và C. đã có 2 con, con lớn 6 tuổi, con nhỏ 3 tuổi.

Xác nhận với PV, ông Bản – Tổ trưởng tổ dân phố Sông Thao xác nhận sự việc trên và cho biết vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó 2 ngày, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ chồng đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

a21-0710

 Chồng đâm vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử ở Đồng Nai.

Mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, ông Thảo đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình dẫn đến tử vong rồi uống thuốc sâu tự tử.Chiều 14/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Nạn nhân là bà Lâm Thị Loan (45 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn