Một số thói quen đơn giản cũng giúp kiềm dầu cho da nhanh chóng mà bạn chưa biết

( PHUNUTODAY ) - Kiềm dầu cho da vẫn Tưởng khó nhưng hóa ra chỉ là thay đổi một số thói quen đơn giản, vì vậy hãy sửa ngay khi có thể!

Tiết trời mùa hè nắng nóng và bụi bẩn, khiến làn da chúng ta không ngừng đổ dầu, gây bít tắc lỗ chân lông, gây mụn… Đây là những vấn đề rất nhiều chị em gặp phải, nhưng bạn đã biết cách đối phó với tình trạng này chưa? Kiềm dầu cho da tưởng là phải bôi cả đủ thứ sản phẩm lên mặt, nhưng thật ra chỉ cần thay đổi một số thói quen đơn giản là bạn đã khắc phục được rồi.

Da nhờn thường mang lại cảm giác khó chịu vì da mặt thường có nhiều dầu, lỗ chân lông to và rất dễ bị bụi bẩn xâm nhập và bị mụn. Vậy nàng chấp nhận “sống chung với lũ” hay liệu có cách kiềm dầu cho da mặt? Đừng bỏ qua những bí quyết kiềm dầu mà Đẹp365 mang đến ngay sau đây nhé!

Giấy thấm dầu

Với làn da nhờn, lỗ chân lông lại hay “rộng mở” nên bụi bẩn và độc tố bám vào rất dễ dàng. Vì vậy làm sạch da mặt là bước vô cùng quan trọng mà nàng nhất định không được bỏ sót. Chỉ có rửa mặt bằng sữa rửa mặt mới có thể rửa trôi phần lớn bụi bẩn trên da và đặc biệt không được quên giấy thấm dầu.

Đây là công cụ hữu hiệu, được nhiều chị em tin dùng, và có hiệu quả trông thấy ngay lập tức. Tuy nhiên, lạm dụng giấy/film thấm dầu sai cách, dùng liên tục, thấm kiệt dầu trên da càng làm da bị mất cân bằng độ ẩm và đổ dầu nhiều hơn. Tốt nhất bạn chỉ nên sử dụng giấy thấm dầu vào giữa buổi, thấm nhẹ nhàng trên da, không tì miết mà chỉ chấm nhẹ từng vùng.

Nên tập thể dục

Empty

Bài tiết mồ hôi là cơ chế tự nhiên vô cùng hữu hiệu để thải độc cho da qua lỗ chân lông, đồng thời tăng cường tuần hoàn máu, khiến cơ chế vận hành tế bào da càng thêm trôi chảy.

Uống nhiều nước

Thiếu nước là nguyên nhân cơ bản khiến da đổ dầu liên tục. Ngoài ra, bạn cũng nên duy trì chế độ ăn ít dầu, mỡ, muối, nhiều hoa quả để cung cấp chất dinh dưỡng cho da.

Không rửa mặt quá nhiều lần

Empty

Bạn có thể dùng sữa rửa mặt 2 lần/ngày vào buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, còn nếu phải ra đường, tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, có thể dùng nước sạch/nước muối thấm qua bông tẩy trang rửa sơ mặt, không nên rửa quá 2 lần/ ngày. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt cũng nên chọn loại có pH chuẩn, không có quá nhiều tính kiềm, giúp da đỡ bị mất độ ẩm tự nhiên.

Chú ý đọc nhãn và che chắn kỹ cho da

Vào mùa hè, nếu mua sản phẩm dưỡng da hay trang điểm cũng nên chọn loại "oil free" hoặc có nền nước để tránh dầu lại thêm dầu nhé. Ngoài ra các nàng cũng nên che chắn thật kỹ khi ra đường với kem chống nắng, áo chống nắng và khẩu trang, chống lại tia UV và nhiệt độ - nguyên nhân chính gây lão hóa da.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link