Muốn biết lòng người rộng hay hẹp, nhìn vào 2 điểm này sẽ tỏ tường

( PHUNUTODAY ) - Muốn biết người đó là như thế nào, bạn nên quan sát hành vi, thái độ của họ thay vì chỉ nhìn ngoại hình.

Thái độ của con người khi đối diện với lợi ích

Có một câu danh ngôn phản ánh sự thật, đó là bản chất thực sự của một người thường chỉ hiện ra khi họ phải đối mặt với tranh chấp lợi ích. Trong tình bạn, hợp tác và thậm chí trong mối quan hệ gia đình, mọi thứ có thể êm đềm cho đến khi lợi ích xung đột, khi đó mỗi người sẽ bộc lộ bản tính thật của mình.

Có những người sẵn lòng đối đầu với nhau chỉ vì lợi nhuận, còn những người sẵn lòng vi phạm nguyên tắc đạo đức chỉ vì mục tiêu lợi ích cá nhân. Chúng không còn quan tâm đến đạo đức, chỉ vì lợi ích về mặt kinh tế. Điều này làm cho một số người bộc lộ những mặt xấu nhất của bản tính con người.

2

Ví dụ, có hai ông chủ: một người vì lợi nhuận đã sản xuất ra các sản phẩm gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, trong khi một người khác tập trung vào chất lượng sản phẩm và đặt nó trên lợi ích cá nhân.

Kết quả là, sản phẩm của ông chủ đầu tiên đã gặp phải chỉ trích và tai tiếng, gây tổn thương cho người tiêu dùng và kết thúc với sự sụp đổ của doanh nghiệp. Trong khi đó, ông chủ thứ hai đã duy trì vững chắc doanh nghiệp của mình.

Ở một góc nhìn khác, thái độ về lợi ích cũng phản ánh sự khả năng nhìn xa của một người. Nếu họ hy sinh lương tâm chỉ vì lợi ích ngắn hạn, họ có thể được xem là người thiếu hiểu biết và không có tầm nhìn. Trong khi đó, kiên nhẫn vì lợi ích lâu dài là hành động có tầm nhìn và nhân văn.

Thái độ của họ khi nhận được sự giúp đỡ

Có hai từ mà mọi người đều biết nhưng đôi khi không thể áp dụng, đó là "cảm ơn". Khi bạn gặp khó khăn, có thể bạn sẽ đến giúp đỡ họ, nhưng khi bạn cần sự giúp đỡ, họ có thể không đáp trả. Điều này là phản ánh của thực tế, và chúng ta không thể tránh khỏi.

Dần dần, trong cuộc sống hiện đại và nhanh chóng, lòng biết ơn dường như trở nên hiếm hoi. Người ta có thể không biết đền ơn khi được giúp đỡ, thậm chí có những trường hợp họ không chỉ quên mất lòng biết ơn mà còn tìm cách gây hại cho người đã giúp đỡ họ. Điều này không còn lạ lẫm trong xã hội ngày nay.

1

Để đánh giá tính cách và độ đáng tin cậy của một người, bạn có thể quan sát thái độ của họ khi họ nhận được sự giúp đỡ. Người tốt sẽ biết trân trọng và đền ơn khi được giúp đỡ, trong khi người khác có thể thể hiện sự thờ ơ và không quan tâm đến người đã giúp đỡ họ. Đây là một phương tiện quan trọng giúp bạn phân biệt ai là người đáng tin và ai là người không đáng tin.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link