Ném đá người khác cho vui, 6 thiếu niên vô tình làm chết 1 người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ra đường chơi buổi tối, nhóm thiếu niên nhặt đá ném người khác cho vui…Hậu quả đã vô tình làm một người dân tử vong.

Ngày 25/8, Công an huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) nhận được tin báo một người dân đã bị một nóm đối tượng ném đá vào đầu dẫn đến tử vong.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Nạn nhân là anh Mùa A Bình (15 tuổi) trú tại xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn.

Qua điều tra, công an xác định 6 nghi can ném đá nạn nhân gồm: Hoàng Hà Cà (17 tuổi), Ly Cường Lăng, Pờ Hừ Tư (16 tuổi), Pờ Mạnh C., (13 tuổi), Pờ Pó C. (14 tuổi) và Lý Nhù B. (13 tuổi, cùng trú xã Hua Bum).

Bước đầu, các nghi can thừa nhận buổi tối ra đường chơi và nhặt đá ném người khác, gây nên cái chết của Bình.

Trước đó vào ngày 20/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cũng cho biết một nhóm đối tượng gồm 4 thiếu niên bắn đá vào 2 xe khách xảy ra vào tối 18/7 vừa qua khiến nhiều hành khách vô cùng hoảng loạn.

Được biết vào khoảng 21h ngày 18/7, xe khách BKS 51B -17173 của nhà xe Hoàng Long do tài xế Trần Ngọc Thạch điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng Đắk Lắk - Đắk Nông, khi đi đến đoạn qua xã Thuận An thì bất ngờ bị một nhóm thiếu niên dùng ná cao su bắn đá vào làm vỡ 2 tấm kính.

Sau đó ít phút, nhóm này tiếp tục bắn đá vào xe khách BKS 48B-00466 của nhà xe Phúc Lộc do tài xế Nguyễn Anh Toàn điều khiển, làm vỡ 1 kính bên trái xe. Vụ bắn đá không gây thương tích về người nhưng nhiều hành khách trên 2 xe  vô cùng hoảng sợ.

Tại cơ quan công an, các thiếu niên khai nhận việc tổ chức bắn đá vào xe khách chỉ là để cho…vui!

Bẫy chuột bằng điện gây chết người, dựng hiện trường giả
Sau khi tắt nguồn điện, Luân báo lại vụ việc với bố vợ, sau đó cả 2 khiêng bình ắc qui vào nhà cất giấu, rồi giả vờ cầm xô nhựa đi bắt ốc để tránh bị phát hiện.
Kinh hoàng: Chém 3 người rồi vứt xác xuống suối
Sau khi phát hiện thi thể anh Thu nằm dưới dòng suối, người dân vội tìm tới nhà anh Thu để báo tin thì phát hiện cả vợ và con gái anh Thu đang nằm ngất xỉu ở đó
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn