Không còn là ngành học chỉ gắn với ruộng đồng
Nhiều người vẫn nghĩ nông nghiệp là lĩnh vực chủ yếu liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, khi chuyển đổi số và công nghệ ngày càng được ứng dụng mạnh mẽ, ngành nông nghiệp đã thay đổi đáng kể. Các doanh nghiệp hiện không chỉ cần kỹ sư sản xuất mà còn cần những người có khả năng quản trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa nông sản đến tay người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.
Đó cũng là lý do ngành Kinh doanh nông nghiệp được đánh giá là một trong những ngành học có tiềm năng phát triển trong thập kỷ tới.
Chương trình đào tạo kết hợp giữa kiến thức kinh tế, quản trị doanh nghiệp và nông nghiệp. Sinh viên không chỉ tìm hiểu quy trình sản xuất mà còn được học về marketing, tài chính, thương mại quốc tế, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và phát triển thương hiệu nông sản. Đây là những kỹ năng đang được nhiều doanh nghiệp tìm kiếm trong bối cảnh ngành nông nghiệp hướng tới giá trị gia tăng thay vì chỉ tập trung vào sản lượng.
Cơ hội việc làm ngày càng rộng mở
Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới đối với nhiều mặt hàng như gạo, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây và thủy sản. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần nguồn nhân lực có khả năng kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời biết ứng dụng công nghệ và phân tích thị trường.
Xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, nông sản hữu cơ, truy xuất nguồn gốc và sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên ngành này. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong các doanh nghiệp nông nghiệp, công ty xuất nhập khẩu, tập đoàn chế biến thực phẩm, đơn vị logistics, hợp tác xã hoặc các tổ chức phát triển nông nghiệp. Không ít người còn lựa chọn khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh nông sản hoặc nông nghiệp công nghệ cao.
Chương trình học bám sát nhu cầu của doanh nghiệp
Điểm mạnh của ngành Kinh doanh nông nghiệp là chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng thực tiễn. Ngoài nền tảng về kinh tế, quản trị, kế toán và marketing, sinh viên còn được tiếp cận các học phần chuyên sâu như quản trị chuỗi cung ứng, kinh doanh nông sản, xuất nhập khẩu, quản lý chất lượng và thương mại quốc tế.
Trong quá trình học, người học được rèn luyện kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức sản xuất, quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh. Điều này giúp sinh viên có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Thu nhập có thể tăng nhanh theo kinh nghiệm
Theo mặt bằng tuyển dụng hiện nay, sinh viên mới tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp thường nhận mức lương khoảng 8-12 triệu đồng mỗi tháng. Khi tích lũy từ 3-5 năm kinh nghiệm, thu nhập có thể đạt 15-25 triệu đồng/tháng, đặc biệt ở các vị trí quản lý, phát triển thị trường hoặc xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đối với những người lựa chọn khởi nghiệp hoặc điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mức thu nhập còn phụ thuộc vào quy mô kinh doanh và có thể cao hơn đáng kể.
Hiện nay, ngành Kinh doanh nông nghiệp được đào tạo tại một số trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đại học Cần Thơ và Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. Mức điểm chuẩn những năm gần đây dao động khoảng 18-23,75 điểm, tùy theo từng trường và phương thức xét tuyển.