Nghiên cứu mới 1 loại vắc xin chống được cả 2 loại bệnh K nguy hiểm nhất: K tuyến tụy và K trực tràng

19:11, Thứ hai 25/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Trong các loại ung thư thì ung thư tuyến tụy và ung thư đại trực tràng là 2 loại ung thư nguy hiểm nhất. Hai loại này có tỷ lệ tái phát cực cao và khó điều trị.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature Medicine đã mang đến tia hy vọng mới trong lĩnh vực này. Theo trang tin khoa học Science Alert, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển thành công một loại vắc xin mới với kết quả thử nghiệm ban đầu đầy hứa hẹn, mở ra cơ hội kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân.

Vắc xin ELI-002 2P: Nhắm mục tiêu đột biến gien KRAS

Loại vắc xin mới mang tên ELI-002 2P được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt tế bào ung thư mang đột biến KRAS. Đột biến gien này chính là nguyên nhân gây ra khoảng 93% ca ung thư tuyến tụy và 50% ca ung thư đại trực tràng.

Đây là đột biến khó tiếp cận trong các phương pháp điều trị hiện nay, khiến việc phát triển một giải pháp hiệu quả trở thành thách thức lớn trong y học.

Vắc xin mới mở ra hy vọng cho bệnh nhân ung thư trực tràng và tuyến tụy
Vắc xin mới mở ra hy vọng cho bệnh nhân ung thư trực tràng và tuyến tụy

Trong nghiên cứu, Vắc xin ELI-002 2P có khả năng đưa các thành phần hoạt tính trực tiếp đến hạch bạch huyết – nơi tập trung các tế bào miễn dịch chủ chốt. Cơ chế này giúp “huấn luyện” hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư mang đột biến KRAS, tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và chính xác.

Nghiên cứu được triển khai bởi đội ngũ chuyên gia từ nhiều tổ chức uy tín như Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Đại học California, Đại học Iowa, Bệnh viện Đại học North Shore, Trường Y Đại học Colorado, Bệnh viện City of Hope, Trung tâm Ung thư MD Anderson – Đại học Texas, Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering và công ty công nghệ sinh học Elicio Therapeutics.

Kết quả thử nghiệm ban đầu đầy triển vọng

Trong nghiên cứu lâm sàng giai đoạn đầu, vắc xin này đã được tiêm cho 25 bệnh nhân (20 người ung thư tuyến tụy, 5 người ung thư đại trực tràng). Các bệnh nhân này đã phẫu thuật loại bỏ khối u nhưng vẫn có nguy cơ tái phát cao.

Kết quả ghi nhận:

  • 84% bệnh nhân phát triển tế bào T đặc hiệu có khả năng tấn công tế bào ung thư mang đột biến KRAS.
  • 24% bệnh nhân không còn dấu vết khối u sau tiêm vắc xin.

Trong nhóm có phản ứng miễn dịch mạnh (17 người), đa số không bị tái phát sau gần 20 tháng theo dõi – một kết quả nổi bật với hai loại ung thư tiên lượng xấu này.

Đặc biệt, ELI-002 2P là vắc xin dạng “dùng sẵn”, không cần cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng triển khai rộng rãi.

Tất nhiên để đi vào thực tiễn thì các nhà khoa học cần thực hiện thêm nhiều thử nghiệm để đánh giá an toàn và hiệu quả lâu dài nhưng kết quả ban đầu này cũng mở ra hy vọng mới cho nhiều bệnh nhân và giới chuyên môn. 

Bác sĩ Wainberg nhấn mạnh: “Vắc xin này chứng minh khả năng kích hoạt hệ miễn dịch tiêu diệt đột biến KRAS mà không cần đến phương pháp cá nhân hóa phức tạp. Đây là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại những loại ung thư ác tính nhất hiện nay.”

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: ung thư tuyến tụy