Ngôn ngữ này đang "làm mưa làm gió" trên thị trường việc làm, mở ra cơ hội giao tiếp với cả tỷ người

14:42, Thứ ba 27/08/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong thời đại toàn cầu hóa, việc sở hữu một ngoại ngữ không chỉ là lợi thế mà còn là điều kiện cần thiết để bạn thành công.

Năm 2024, ngành Ngôn ngữ Trung đang gây chú ý với mức điểm chuẩn rất cao theo phương thức xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, thí sinh muốn theo học ngành Tiếng Trung thương mại tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (FTU) cần có tổng điểm đạt 28,5, tức là trung bình 9,5 điểm cho mỗi môn. Đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất trong toàn trường.

Tương tự, hai ngôi trường hàng đầu về đào tạo ngôn ngữ ở Việt Nam là Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) và Đại học Hà Nội (HANU) cũng không hề kém cạnh, với mức điểm chuẩn lần lượt là 37 điểm và 35,80 điểm cho ngành Ngôn ngữ Trung. Những con số này khẳng định vị trí dẫn đầu của ngành trong các chương trình giảng dạy ngôn ngữ của hai trường.

Ngoài ra, các ngành học liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc cũng ghi nhận mức điểm chuẩn ấn tượng. Để theo học chuyên ngành Trung Quốc học khối C00 (Văn, Sử, Địa) tại Học viện Ngoại Giao, thí sinh cần đạt 29,2 điểm, chỉ xếp sau ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội (mức 29,3 điểm). Bên cạnh đó, 28,83 điểm là mức tối thiểu để trúng tuyển vào ngành Đông Phương học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thật dễ nhận ra rằng tiếng Trung đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với thế hệ trẻ Gen Z. Sự thu hút mạnh mẽ của ngôn ngữ này đối với các bạn trẻ ngày càng tăng, thể hiện qua sự quan tâm và đăng ký học ngày một đông đảo.

Thật dễ nhận ra rằng tiếng Trung đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với thế hệ trẻ Gen Z

Thật dễ nhận ra rằng tiếng Trung đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với thế hệ trẻ Gen Z

Tất cả về ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tập trung nghiên cứu cách thức sử dụng ngôn ngữ này trong các lĩnh vực đa dạng như kinh tế, thương mại, du lịch và ngoại giao. Chương trình đào tạo được thiết kế chuyên sâu, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc mới. Có thể khẳng định rằng, tiếng Trung là một trong những ngôn ngữ có độ khó lớn nhất toàn cầu.

Ngoài các trường đại học nổi tiếng như Đại học Ngoại Thương (FTU), Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) và Đại học Hà Nội (HANU), một số cơ sở giáo dục khác cũng nổi bật trong việc đào tạo Ngôn ngữ Trung, bao gồm: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Đại học Mở Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Học viện Ngoại giao, và Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Theo TS. Đinh Thị Thanh Nga, Trưởng khoa Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Hà Nội, tiếng Trung hiện đang được coi là ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm gần đây đã khiến việc học tiếng Trung trở thành một quyết định chiến lược, giúp các cá nhân nắm bắt xu hướng chuyển dịch kinh tế toàn cầu và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới.

Trung Quốc và Việt Nam, với mối quan hệ láng giềng thân thiết và nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng, việc thông thạo tiếng Trung không chỉ giúp nâng cao hiểu biết về quốc gia này mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Ngày nay, tiếng Trung ngày càng phổ biến và khẳng định vai trò quan trọng của nó trong nhiều lĩnh vực.

Theo cô Nga, sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung hiện có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do sự gia tăng đầu tư từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vào Việt Nam. Thêm vào đó, ngày càng nhiều gia đình mong muốn cho con em mình học biết cả tiếng Anh và tiếng Trung. Họ tin rằng, việc làm quen với hai ngôn ngữ này sẽ mang lại cho tương lai của con em họ nhiều triển vọng hơn.

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung hiện có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do sự gia tăng đầu tư từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vào Việt Nam

Sinh viên tốt nghiệp ngành tiếng Trung hiện có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do sự gia tăng đầu tư từ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vào Việt Nam

hội việc làm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc đang cho thấy tiềm năng lớn trong việc cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chẳng hạn, tại Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt tới 98,80%. Tương tự, tại Đại học Hà Nội, con số này cũng ấn tượng với 90%.

Đặc biệt, theo báo cáo mới nhất về tình hình việc làm của sinh viên, ngành tiếng Trung thương mại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội đã ghi nhận tỷ lệ 100% sinh viên ra trường tìm được việc làm. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động đối với các chuyên gia có kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các tân cử nhân.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đang ngày càng được công nhận là một lĩnh vực có triển vọng nghề nghiệp xán lạn trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên của ngành này sẽ có cơ hội đảm nhận nhiều vị trí việc làm đa dạng.

- Một trong những lựa chọn phổ biến là trở thành giảng viên, giáo viên dạy tiếng Trung tại các cơ sở giáo dục từ cấp học phổ thông đến đại học, không chỉ trong nước mà còn tại các tổ chức đào tạo quốc tế. Sự đa dạng trong môi trường giảng dạy sẽ giúp các cử nhân phát huy kỹ năng ngôn ngữ của mình và đóng góp vào sự phát triển giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc.

- Biên phiên dịch: Tham gia vào các dự án và công ty nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực xuất bản, truyền hình, hoặc phát thanh. Vai trò này đòi hỏi khả năng ngôn ngữ vững vàng và sự nhạy bén trong giao tiếp.

- Cán bộ quản lý: Làm việc tại các cơ quan chính phủ, như đại sứ quán hoặc văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế. Đây là vị trí có yêu cầu cao về kỹ năng quản lý và hiểu biết văn hóa.

- Công tác đối ngoại: Tham gia vào hoạt động của các bộ, ban, ngành trong cơ cấu nhà nước và các viện nghiên cứu lớn của Việt Nam, nơi yêu cầu sự am hiểu sâu sắc về ngôn ngữ và văn hóa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể theo đuổi ngành học này. Để thành công, bạn cần có những tố chất nhất định, như:

- Đam mê ngôn ngữ Trung Quốc: Sự yêu thích sẽ giúp bạn vượt qua những thách thức trong quá trình học tập.

- Khát khao tìm hiểu văn hóa, lịch sử: Sự quan tâm đến con người và văn hóa Trung Hoa sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm học tập.

- Khả năng giao tiếp tốt: Sự khéo léo trong giao tiếp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng là rất quan trọng.

- Ý chí cầu tiến: Sự nỗ lực không ngừng trong học tập sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

- Mong muốn có mức lương hấp dẫn: Tham gia vào lĩnh vực giao tiếp quốc tế sẽ mang lại cho bạn một tương lai xán lạn.

Mức thu nhập cho cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc rất khả quan

Mức thu nhập cho cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc rất khả quan

Mức thu nhập cho cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc rất khả quan. Với mức lương khởi điểm từ 8-12 triệu đồng cho biên phiên dịch viên mới ra trường, con số này có thể tăng lên 15-20 triệu đồng khi có kinh nghiệm. Giáo viên tiếng Trung tại các cơ sở đào tạo có thể nhận lương từ 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Các vị trí như chuyên viên kinh doanh hay quản lý dự án trong công ty đa quốc gia có thể đạt mức lương từ 12-30 triệu đồng mỗi tháng. Nếu làm trong lĩnh vực du lịch, lương của hướng dẫn viên hoặc nhân viên có thể từ 8-15 triệu đồng, chưa tính hoa hồng và phụ cấp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ngành học phù hợp với nguyện vọng học ngoại ngữ, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chính là sự lựa chọn lý tưởng. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này đang gia tăng nhanh chóng và cơ hội việc làm rất phong phú, vì vậy việc thành thạo tiếng Trung sẽ là một lợi thế lớn cho bạn trong sự nghiệp.

Theo dữ liệu mới nhất của Ethnologue, tính đến tháng 3 năm 2024, có hơn 1,1 tỷ người sử dụng tiếng Trung trên toàn cầu, chỉ sau tiếng Anh. Ngôn ngữ này đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới trong những năm gần đây, và nhờ vào tính ít cạnh tranh hơn so với tiếng Anh, sinh viên ngành này sẽ không phải đối mặt với áp lực cao về việc làm.

Cuộc nghiên cứu The Power Language Index (PLI) cho thấy tiếng Trung giữ vị trí thứ hai trong số những ngôn ngữ “quyền lực” nhất thế giới, xét trên các chỉ số như địa lý, kinh tế, giao tiếp và ngoại giao. Dự báo đến năm 2050, tiếng Trung vẫn giữ vị thế là ngôn ngữ quyền lực đứng thứ hai, sau tiếng Anh, mở ra một tương lai tươi sáng cho những ai theo đuổi ngành học này.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trần Thu Thủy
Từ khóa: ngành học