Thích "thêm mắm dặm muối", thường xuyên nói xấu sau lưng người khác
Một người chân thành tốt bụng thực sự sẽ luôn chọn cách tôn trọng và bao dung, dù người khác có khuyết điểm. Trong khi những kẻ sống giải tạo và hai mặt sẽ “nói ngọt trước mặt, đâm chọt sau lưng”. Họ tỏ ra vui vẻ, thân thiện, xởi lởi, góp lời khen ngợi nhưng khi quay lưng đi lại dễ dàng lan truyền chuyện riêng tư, thêm thắt sai câu chuyện với mục đích xấu của riêng mình.
Điểm dễ nhận biết ở những người này là họ luôn có vẻ “biết tuốt”, thường xuyên cập nhật thông tin về người khác, nhưng không để quan tâm mà là để phục vụ mục đích riêng. Họ sẵn sàng dựng chuyện, “thêm mắm dặm muối” để tạo ra kịch tính, nhiều lúc chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ của họ mà thôi. Với người như vậy, dù có mối quan hệ thân thiết đến đâu, cũng nên giữ khoảng cách và đừng quá tin tưởng mà rơi vào bẫy của họ.

Gió chiều nào che chiều đấy, không có lập trường rõ ràng
Thêm một đặc điểm nữa của người sống hai mặt là thiếu kiên định trong lời nói và hành xử. Trước mặt ai họ cũng tìm cách xun xoe, lấy lòng, nịnh bợ, giả vờ tán thành mọi ý kiến của người đó để được yêu mến nhưng trong tâm lại không như vậy. Khi không gần người kia nữa thì họ quay ngoắt, phủ nhận hoàn toàn điều mình vừa nói.
Họ có thể ngồi với người này chê bai người kia, rồi quay lại nói ngược để làm vừa lòng tất cả. Điều này không chỉ cho thấy sự giả tạo mà còn phản ánh sự thiếu chân thành, thiếu trung thực trong tính cách. Nói chung kiểu người này tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt, càng ở gần chỉ càng thêm sinh họa.

Thường giúp đỡ người khác... nhưng hay kể công và nhắc lại ân huệ
Không phải ai hay giúp đỡ người khác cũng là người tốt thực sự. Một số người giúp đỡ người khác nhưng không phải từ lòng tốt, mà là để về sau dễ bề nhắc lại, kiểm soát hoặc đòi hỏi sự đáp trả.
Bạn cần nhớ rằng, lòng tốt thật sự giúp mà không cần báo đáp. Trong khi đó, người sống hai mặt thì luôn khéo léo “cài cắm” công lao của mình, họ sẽ nhắc lại bản thân mình đã giúp người khác ra sao để đòi báo đáp và điều khiển người khác. Những kiểu người này thường rất để ý chuyện “có đi có lại”, và nếu không được đáp trả theo ý, họ sẽ trở mặt, than thân trách phận, thậm chí nói xấu người từng được họ giúp.
Đôi khi, lòng tốt của họ chỉ là lớp vỏ bọc để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người khác. Họ thích được khen ngợi là người nhiệt tình, tử tế, nhưng thực chất luôn tính toán thiệt hơn trong từng hành động.