Người làm hiếp dâm con và cháu gái bà chủ trong sạp trái cây

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lợi dụng buổi trưa không có ai để ý, nam thanh niên đắp chăn cho hai bé gái là con và cháu bà chủ rồi làm chuyện đồi bại ngay trong sạp trái cây.

Ngày 11/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án 14 năm tù đối với Lê Thanh Phong (17 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ an, Phong phụ bán trái cây cho chị Võ Thị Tr tại chợ Suối Sâu (ấp An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).

Mô tả ảnh.
Bị cáo phong trước cơ quan pháp luật.

Trưa 6/8/2014, Phong vào trong sạp trái cây để nghỉ trưa. Lúc này, Đặng Phương T (5 tuổi, cháu chị Tr) và Nguyễn Thị H (6 tuổi, con chị Tr) đang ngủ, nên Phong đắp chăn cho 2 bé gái.

Hai ngày sau, trong lúc tắm, mẹ T phát hiện con bị xâm hại nên gặng hỏi thì biết chuyện liền làm đơn tố cáo lên công an.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận từ ngày 8/6/2014 đến khi bị phát hiện (ngày14/7/2014), lợi dụng lúc nghỉ trưa, mọi người không chú ý đã 5 lần xâm hại Thảo và 2 lần với Hoài, tất cả đều diễn ra ở sạp trái cây.

Phong còn cho biết đã từng xem phim đồi trụy nên mới nảy sinh dục vọng với hai bé gái do bắt chước trong phim.

Phong bị xử phạt 14 năm tù về tội danh trên, ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho hai bị hại tổng số tiền 23 triệu đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên đã bị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo.

Đột nhập nhà thiếu phụ, hãm hiếp bé gái đang ngủ say trong màn
Đột nhập nhà thiếu phụ, hãm hiếp bé gái đang ngủ say trong màn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Lợi dụng lúc bà N đi vắng từ sáng sớm, Lẹ đột nhập vào nhà, chui vào màn hãm hiếp cháu bé đang ngủ say rồi dặn cháu không được nói với ai.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn