Người xưa có câu: “Thà chăm cháu ở thành phố còn hơn về quê dưỡng già”, vì sao lại như thế?

14:00, Thứ hai 21/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Người nông thôn thường lan truyền câu nói: "Nhà chăm cháu ở thành phố còn hơn về quê dưỡng già". Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu rõ câu nói này.

Khi còn trẻ, chúng ta thường đắn đo giữa hai lựa chọn: lập nghiệp ở quê hương hay ra thành phố tìm kiếm cơ hội. Khi về già, nhiều người lại phải đối diện với một quyết định tương tự: Một là về quê để gần gũi với anh em, lo việc hương khói, thờ cúng tổ tiên; hai là ở lại thành phố sống gần con cháu.

Nhiều người từ nông thôn, sau khi làm việc chăm chỉ và tích góp được một số tài sản khi sinh sống tại thành phố, có kế hoạch sắp xếp cho con cháu họ định cư lâu dài ở đó. Tuy nhiên, việc an cư lạc nghiệp tại thành phố không hề dễ dàng, bởi chi phí mua nhà rất cao. Chỉ những người giàu có mới có thể mua được những căn nhà sang trọng, trong khi những gia đình thu nhập thấp đành phải chọn mua nhà ở phân khúc thấp hơn.

Người nông thôn từ xưa đã có câu: "Thà chăm cháu ở thành phố còn hơn về quê dưỡng già."

Những người nông dân cả đời lao động vất vả, nuôi con khôn lớn và mong muốn lo cho con cái có cuộc sống ổn định tại thành phố. Tuy nhiên, khi về già, dù nhiều người có mong muốn trở về quê để nghỉ ngơi, hoàn cảnh và trách nhiệm với con cháu khiến họ khó thực hiện điều đó.

Câu nói "Thà chăm cháu ở thành phố còn hơn về quê dưỡng già" thể hiện thực tế này—rằng việc ở lại thành phố, gần gũi con cháu, dù vất vả, đôi khi lại là lựa chọn tốt hơn so với việc về quê một mình trong cô đơn

Những người nông dân cả đời lao động vất vả, nuôi con khôn lớn và mong muốn lo cho con cái có cuộc sống ổn định tại thành phố.

Những người nông dân cả đời lao động vất vả, nuôi con khôn lớn và mong muốn lo cho con cái có cuộc sống ổn định tại thành phố.

"Thà chăm cháu ở thành phố"

Nhiều người từ nông thôn sau khi ổn định cuộc sống tại thành phố đã chọn ở lại sống cùng con cái, giúp chăm sóc và đưa đón cháu đi học. Dù công việc này có vẻ khó khăn và bận rộn, nhưng đối với họ, đó là sự hy sinh xứng đáng.

Câu nói xưa "cho đi thì sẽ được đền đáp" phản ánh tâm lý phổ biến của nhiều người già. Họ tin rằng, khi chăm sóc con cháu lúc còn khỏe mạnh, sau này đến khi yếu đuối, họ sẽ được con cháu báo hiếu và chăm sóc lại. Bởi khi về già, sức khỏe thể chất và tinh thần dần suy giảm, người lớn tuổi dễ đối mặt với những vấn đề như đi lại khó khăn hay mất trí nhớ, nên rất cần sự hỗ trợ.

Mặc dù việc con cái chăm sóc cha mẹ là lẽ tự nhiên, nhưng với tình yêu thương vô bờ bến, cha mẹ vẫn luôn muốn cống hiến và hy sinh cho con cháu mình, mong muốn chúng có một tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, nhiều người già quyết định ở lại thành phố, tiếp tục hỗ trợ con cháu trong những năm tháng còn đủ sức khỏe, để hy vọng về sau có thể dựa vào sự quan tâm chăm sóc của con cái khi tuổi già.

Câu nói xưa

Câu nói xưa "cho đi thì sẽ được đền đáp" phản ánh tâm lý phổ biến của nhiều người già.

"Không nên về quê dưỡng già"

Nhiều người nông thôn đã thành công, đưa con cái lên thành phố, gả cưới và mua nhà cho chúng. Tuy nhiên, khi đến tuổi nghỉ hưu, họ lại mong muốn quay về quê sống. Dù có ý định trở về, cuộc sống ở nông thôn khi về già mang lại nhiều bất tiện.

Khi đến tuổi nghỉ hưu, thường là khoảng 60 tuổi, người già ở quê chỉ có thể làm một số công việc nông nghiệp nhẹ như trồng rau, nuôi gà, vịt, hoặc làm việc vặt quanh nhà. Dù vậy, sự bất tiện và khó khăn trong việc chăm sóc bản thân và đảm bảo sức khỏe là điều khó tránh khỏi.

Chăm sóc người già bất tiện cho con cái

Khi người lớn tuổi chọn sống ở nông thôn, việc chăm sóc trở nên phức tạp. Người già thường mắc các bệnh tật, và việc tiếp cận bệnh viện ở nông thôn không dễ dàng. Để đến bệnh viện, họ phải di chuyển xa đến bệnh viện quận hoặc trung tâm thành phố, đặc biệt trong trường hợp cấp cứu. Nếu không có con cái bên cạnh, họ sẽ phải thuê người chăm sóc, tốn thêm chi phí.

Việc con cái ở thành phố cũng gây khó khăn. Mỗi khi người già nhập viện, con cái phải xin nghỉ việc để về quê chăm sóc, ảnh hưởng công việc và gây bất tiện. Thuê người chăm sóc chuyên nghiệp là một giải pháp hợp lý hơn trong hoàn cảnh này.

Người già ở quê gặp khó khăn trong tự chăm sóc

Với thời gian, người cao tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại và chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, con cái đều có công việc ở thành phố, và không thể bỏ hết để về quê chăm sóc cha mẹ. Việc chuyển từ thành phố về nông thôn để ở bên người già là không thực tế và gây thêm áp lực.

Tóm lại, những người nông thôn đã tích góp và giúp con cái định cư ở thành phố nên cân nhắc việc ở lại bên cạnh con cháu khi về già. Việc ở gần gia đình sẽ giúp họ được chăm sóc, và mọi người có thể hỗ trợ nhau dễ dàng hơn trong cuộc sống hàng ngày.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang
Từ khóa: