Nhà vệ sinh giá gấp đôi nhà ở xã hội: Chỉ…593 triệu!

06:35, Thứ bảy 08/06/2013

( PHUNUTODAY ) - Sở GDamp;ĐT Quảng Ngãi lý giải số tiền 600 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh 29m2 chỉ mới là tổng dự toán ban đầu, còn số được duyệt chỉhellip; 593 triệu đồng.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi lý giải số tiền 600 triệu đồng xây dựng nhà vệ sinh 29m2 chỉ mới là tổng dự toán ban đầu, còn số được duyệt chỉ… 593 triệu đồng.

Tờ NLĐ dẫn lời ông Ngô Hữu Đằng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi) cho hay, 600 triệu đồng xây dựng công trình nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp (huyện Minh Long) chỉ là số tiền tổng dự toán ban đầu, còn tổng mức đầu tư được duyệt là 593 triệu đồng.

Trong đó, xây dựng nhà vệ sinh (nhà vệ sinh cấp 4, diện tích xây dựng 29,2m2, có hệ thống cấp thoát nước vệ sinh trong nhà) trị giá 236,4 triệu đồng; hệ thống cấp nước sinh hoạt (bao gồm bốn chứa nước 500 lít, hệ thống cấp nước chiều dài 194m cho khuôn viên trường, bố trí 6 điểm cấp thoát nước sinh hoạt) trị giá 95,4 triệu đồng; hệ thống điện bơm nước 46,1 triệu đồng; giếng khoan đường kính 90 mm giá trị 158,4 triệu đồng; chi phí tư vấn và chi phí khác 56,5 triệu đồng.

nha-ve-sinh-gia-600-trieu-dong-Phunutoday.vn
Nhà vệ sinh 29m2 giá 600 triệu đồng chỉ là dự toán, còn thực tế chỉ được phê duyệt có 593 triệu đồng.

“Chúng tôi tổ chức triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình quản lý dự án, có mời hiệu trưởng trường THCS Long Hiệp tham gia với tư cách cộng đồng. Chúng tôi vẫn đang hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt quyết toán”, ông Đằng nói thêm.

Cũng theo ông Đằng, công trình xây dựng nhà vệ sinh trên nằm trong chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của Bộ NN&PT-NT chủ trì và cấp vốn về cho UBND tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh giao về cho Ban quản lý dự án (của Sở GD&ĐT) làm chủ đầu tư.
 
“Cùng đợt với chương trình này, có 13 trường học khác trong tỉnh được đầu tư xây dựng hệ thống nước, nhà vệ sinh trên toàn tỉnh với số vốn khác nhau”, ông Đằng nói.

Cũng theo ông Đằng, vì vốn đầu tư như vậy nên không yêu cầu đấu thầu mà chỉ chỉ định thầu cho một xí nghiệp xây dựng tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.

Trước đó, tại buổi giám sát của đoàn công tác HĐND tỉnh Quảng Ngãi ngày 5/6, hầu hết các thành viên trong đoàn giám sát “khó tin” với công trình nhà vệ sinh của Trường THCS Long Hiệp chỉ rộng 29m2 nhưng có giá đầu tư cao chót vót gần... 600 triệu đồng.

Nhà vệ sinh này được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2013. Đầu tư lớn là vậy, nhưng một số bệ đi tiểu đã ngả màu, lắp đặt sơ sài, kít keo không kỹ nên bị rỉ nước. Còn phòng vệ sinh nữ có ba bệ tiểu ngồi nhưng bất cập là các nơi đi tiểu đều… lộ thiên, không có cửa che chắn. Quan sát các thiết bị của nhà vệ sinh đều không phải là vật liệu có thương hiệu trên thị trường.

Trong khi nhiều hạng mục trường lớp của trường này đang xuống cấp, hư hỏng, mục nát; giáo viên và học sinh không đủ máy vi tính để thực hành (trường có 12 máy thì hư 4 cái)… HĐND tỉnh cho biết, sẽ làm việc với đơn vị chức năng để thẩm tra.

Tính ra mỗi m2 nhà vệ sinh này có giá hơn 20 triệu đồng, giá này gấp đôi (thậm chí hơn) giá nhà ở xã hội đang bán trên thị trường và tương đương giá căn hộ thương mại cao cấp đang chào bán hiện nay tại Thủ đô Hà Nội.

Dư luận ví von nhà vệ sinh của Trường THCS Long Hiệp là biểu tượng của đầu tư công và lãng phí, thất thoát...

Theo độc giả Thái Dương, giá tiền nhà vệ sinh 29m2 mà ngang với căn hộ chung cư trung cấp 60m ở TPHCM, lại quả ít nhất 40%.

Bạn lấy nickname Uktnvnn viết: “Nói sao thì cũng vẫn ra con số xấp xỉ 600 triệu. Mang số tiền 593 triệu này cho một đơn vị tư vấn và thi công xây dựng thì có thể xây được căn nhà một trệt một lầu đầy đủ tiện nghi gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng bếp và đặc biệt là có luôn 2 phòng vệ sinh tương đối cao cấp đối với một gia đình bình thường, trên điện tích đất khoảng trên dưới 40m2.

Đọc tất cả những báo cáo dự toán cho cái công trình nhà vệ sinh kia tất cả đều thấy không hợp lý so với giá thành, nhưng tôi thấy vô lý nhất là chi phí cho “tư vấn và chi phí khác 56,5 triệu đồng. Tôi không hiểu là tư vấn cái gì, và giám sát cái gì cho cái nhà vệ sinh cấp 4 diện tích chỉ 29,2m2 cùng mấy thứ điện nước lặt vặt như vậy.

Khi đã làm sai việc gì thì cái cần nhất của người lãnh đạo là biết nhận lỗi để sửa chữa thì mới mong tiến bộ. Chứ nói quanh nói quẩn, giấu đầu lòi đuôi thì không bao giờ khá được”.

  • P.V (tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc