Vì sao người xưa làm nhà hướng Nam?
Theo quan niệm của người xưa từ thời ông bà ta truyền lại thì khi làm nhà hướng Nam sẽ được nhiều thứ lợi thế liên quan đến khí hậu, địa lý và phong thủy. Việt Nam nằm ở bán cầu Bắc, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên hướng Nam thường nhận được gió mát lành từ biển thổi vào, đặc biệt là gió Đông Nam vào mùa hè. Chính vì vậy, nếu gia đình nào làm nhà hướng Nam giúp không gian sống thoáng đãng, tránh cái nóng gay gắt từ hướng Tây và gió lạnh từ hướng Bắc vào mùa đông. Đồng thời theo phong thủy, hướng Nam thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng, phù hợp với mệnh của nhiều gia chủ. Hơn nữa, hướng Nam được xem là hướng của sự sinh sôi, mang lại năng lượng tích cực, giúp gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi. Ngoài ra, khi xây nhà hướng nam cũng mang lại tâm trạng thoải mái tích cực cho chủ nhà, khiến cho cuộc sống các thành viên trong nhà trở nên vui vẻ thuận hòa hơn.

Hướng nhà nào tuyệt mệnh, lụi bại nên tránh?
Trong phong thủy, khi xây nhà gia chủ nên tránh một số hướng nhà được cho là mang năng lượng xấu, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh gia đình ảnh hưởng không tốt tới vận khí cũng nhà tài lộc trong nhà của bạn. Theo chia sẻ của các chuyên gia thì hướng "tuyệt tự" thường ám chỉ những hướng không phù hợp với mệnh của gia chủ, dẫn đến khó khăn trong việc sinh con nối dõi hoặc sức khỏe suy yếu. Đặc biệt, hướng Bắc và Đông Bắc thường được xem là hướng cần tránh nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn nhất là với những người ở Miền Bắc. Hướng Bắc, thuộc hành Thủy, dễ mang khí lạnh, u ám, đặc biệt vào mùa đông, khiến không gian sống thiếu sức sống, ảnh hưởng đến tinh thần và tài lộc. Hướng Đông Bắc, hay còn gọi là "quỷ môn", được cho là nơi ma quỷ qua lại, dễ gây bất an, bệnh tật hoặc thất bại trong sự nghiệp. Chính vì vậy, khi xây nhà bạn nên tránh hướng nhà này.
Ngoài ra, hướng Tây và Tây Bắc cũng có thể không tốt tùy thuộc vào mệnh gia chủ. Hướng Tây chịu nắng nóng gay gắt vào buổi chiều, khiến nhà cửa oi bức, tiêu hao năng lượng tích cực của người sống trong nhà. Nếu như gia chủ bắt buộc phải xây nhà ở những hướng này, nếu không được hóa giải bằng thiết kế hoặc vật phẩm phong thủy, có thể khiến gia đạo bất hòa, tài lộc suy giảm, thậm chí dẫn đến lụi bại khó khăn về sau.

Đồng thời khi xây nhà nếu bạn muốn đảm bảo gia đạo bình yên, thì ngoài việc lựa chọn hướng nhà phù hợp, gia chủ cần chú ý đến bố trí không gian sống sao cho hợp thẩm mỹ và hợp với tuổi mệnh của người chủ nhà.
Trong một ngôi nhà điều quan trọng nhất là cần hài hòa âm dương, đảm bảo ánh sáng tự nhiên, thông thoáng nhưng không quá trống trải. Đồng thời, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như gương bát quái, đá thạch anh hoặc cây xanh cũng giúp hóa giải năng lượng xấu trong ngôi nhà của mình, như vậy cuộc sống sẽ được cân bằng âm dương.
Bên cạnh đó, người xưa thường nói đức năng thắng số, một con người khi sống điều quan trọng hơn, gia chủ nên sống thiện tâm, giữ hòa khí trong gia đình, vì phong thủy tốt không thể thay thế được sự yêu thương và đoàn kết.
Theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy nhà ở không chỉ là khoa học về môi trường sống mà còn là nghệ thuật cân bằng năng lượng. Chính vì vậy, khi xây nhà thì hướng Nam thường là lựa chọn lý tưởng, trong khi các hướng như Bắc, Đông Bắc cần thận trọng. Bằng cách hiểu và áp dụng phong thủy đúng cách, gia đình của bạn sẽ đón nhận nhiều may mắn, bình an và thịnh vượng.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo