Thản nhiên rửa bát ở vũng nước bẩn ven đường, nhà hàng gặp họa ngay sau đó

( PHUNUTODAY ) - Nhân viên của một nhà hàng đã bất chấp ngồi rửa chén bát ở một vũng nước bẩn bên đường và bị thực khách quay lại clip.

Mới đây, 2 nhà hàng ở quận Boxing, tỉnh Sơn Đông đã bị chính quyền đóng cửa do vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Được biết, sự việc được thực khách phát hiện và quay lại clip chia sẻ lên mạng xã hội. Hình ảnh trong một đoạn clip cho thấy, một người đàn ông làm việc tại nhà hàng Haoran ở quận Boxing đã ngồi xổm rửa bát bên cạnh vũng nước chứa đầy bùn trước cửa nhà hàng.

Nhà hàng thứ hai cũng buộc phải đóng cửa vì nữ nhân viên của nhà hàng đã dùng chậu múc nước bẩn từ vũng nước bên đường để rửa chén bát.

Nhân viên múc nước bẩn ở đường đổ vào chậu để rửa bát. Ảnh: Weibo.

Nhân viên múc nước bẩn ở đường đổ vào chậu để rửa bát. Ảnh: Weibo.

Sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội, thanh tra đã lập tức tới tận nơi để tìm hiểu và xác nhận thông tin. Sau khi xác nhận sự thật họ đã quyết định đóng cửa cả hai nhà hàng. Được biết sau sự việc, chủ của cả 2 nhà hàng đều thừa nhận hành vi của mình nên cửa hàng bị ngừng hoạt động. 

Liên quan đến sự việc này, chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ xử lý nghiêm theo luật nhưng không thông báo cụ thể.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn