Những năm tháng cuối đời, ai cũng mong có 3 người này đồng hành

( PHUNUTODAY ) - Trong những năm cuối đời, ai cũng mong có người bạn đời, có con cái bầu bạn. Nhưng thực tế, không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc đó.

 Người bạn đời

Một người vợ đã cùng nhau trải qua nhiều gian khổ và hạnh phúc trong hành trình cuộc đời. Trong cuộc sống, tình yêu được coi là một món quà quý giá, đặc biệt khi có một đối tác đồng hành để chia sẻ mọi thăng trầm. Họ bắt đầu mối quan hệ khi còn trẻ, và qua những năm tháng, họ đã chung sức đối mặt với những khó khăn và niềm vui của cuộc sống. Bất kể là tiếng cười hay nước mắt, họ luôn ở bên nhau, tạo nên một hành trình đầy ý nghĩa.

cach-chon-ban-doi_1803100336

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những người, như một ông lão, phải đối diện với sự cô đơn khi bước vào những năm cuối đời. Ông ta từng khao khát có thể dành những khoảnh khắc cuối cùng bên người yêu thương, nhưng số phận đã chia cắt họ. Trong những khoảnh khắc cô đơn, ông quen với việc ngồi một mình, nếm đắng của cà phê, và nhìn ra khung cửa sổ không có ai để chia sẻ cảm xúc. Dù ông đã nỗ lực tìm kiếm những người bạn mới, nhưng chỗ trống trong trái tim ông vẫn còn trống rỗng.

Để đối mặt với cảm giác cô đơn khi về già, có những bước mà chúng ta có thể thử:

Duy trì mối quan hệ xã hội: Tham gia vào các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, hoặc làm tình nguyện để kết nối với người khác và tìm kiếm những người bạn đồng hành mới.

Nuôi dưỡng sở thích: Tham gia vào những sở thích và hoạt động nhóm để chia sẻ niềm đam mê với những người có chung sở thích.

Tìm sự hỗ trợ và tư vấn: Nếu cảm giác cô đơn trở nên khó khăn, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc tham gia vào các nhóm hỗ trợ để chia sẻ và nhận được sự đồng cảm từ người khác.

Những đứa con hiếu thảo

Trong những năm cuối đời của cha mẹ, sự có mặt của những đứa con hiếu thảo và biết điều là nguồn an ủi và niềm tự hào lớn nhất. Con cái này không ngần ngại đổ lực để chăm sóc và quan tâm đến cha mẹ, theo dõi sức khỏe và hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được trải nghiệm điều đó trong những năm cuối đời.

Hieu-thao

Một ông lão, đã dành cả đời mình làm việc chăm chỉ, kỳ vọng vào sự chia sẻ và chăm sóc của con cái trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nguyện vọng ấy không thành hiện thực. Những ngày tháng của ông trở nên cô đơn và hằng ngày, ông nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ.

Đối mặt với tình huống khi con cái không thể ở bên cạnh khi về già, có những cách chúng ta có thể thử để giảm bớt nỗi cô đơn:

Điều chỉnh tâm lý: Học cách chấp nhận thực tế và tìm kiếm cách khác để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của bản thân.

Kết nối với người cao niên khác: Tham gia các cộng đồng người già, câu lạc bộ hoặc sự kiện để xây dựng mối quan hệ và hệ thống hỗ trợ với những người cùng lứa tuổi. Sự chăm sóc và hỗ trợ chung giữa các người cao niên có thể tạo ra môi trường ôn hòa và hạnh phúc.

Thiết lập kênh liên lạc với con cái: Giữ liên lạc thường xuyên với con cái thông qua điện thoại, video call, để chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Giao tiếp này không chỉ giúp giảm bớt cảm giác cô đơn mà còn củng cố mối quan hệ gia đình.

Những người bạn tâm giao đã quen biết lâu năm

Trên cuộc hành trình đầy biến động của cuộc đời, việc gặp được một người tri kỷ là một phần may mắn lớn. Họ không chỉ hiểu sâu sắc về thế giới nội tâm của chúng ta mà còn chia sẻ mọi niềm vui và nỗi đau. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta phải đối mặt với việc mất mát người bạn tâm giao quý báu như thế.

Một người đàn ông già đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống bên cạnh một người bạn thân, mối quan hệ mà họ đã xây dựng qua nhiều năm. Tuy nhiên, với thời gian trôi qua và những biến động trong cuộc sống, khoảng cách giữa họ dần dần tăng lên. Người đàn ông này giờ đây thường cảm thấy sự trống trải và cô đơn, khao khát được chia sẻ lại những cảm xúc của mình với một người bạn tâm giao.

Trong bối cảnh thiếu vắng người bạn tâm giao thân thiết khi về già, chúng ta có thể thử áp dụng những cách sau để tìm kiếm một mối quan hệ mới:

Kết nối lại với bạn bè cũ: Nỗ lực liên lạc với những người bạn cũ và những người bạn tâm giao để chia sẻ những thay đổi trong cuộc sống và trải nghiệm cảm xúc. Bằng cách tái thiết lập mối quan hệ, chúng ta có thể cùng nhau nhớ về quá khứ và tạo ra những kỷ niệm mới.

Tham gia vào các hoạt động xã hội: Tham gia tích cực vào các sự kiện xã hội, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội và tìm kiếm những người bạn mới. Trong quá trình này, chúng ta có thể kết nối với những người có cùng sở thích và xây dựng mối quan hệ mới.

Phát triển sở thích và đam mê mới: Tìm kiếm những sở thích hoặc hoạt động mà bạn thích và tham gia vào các nhóm hoặc tổ chức tương tự. Bằng cách này, bạn có thể gặp gỡ những người có chung sở thích, cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và tạo ra những mối quan hệ mới và sâu sắc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link