NS Thương Tín lên tiếng về số tiền 800 triệu và chiếc xe hơi được tặng

( PHUNUTODAY ) - NS Thương Tín khẳng định không tiêu xài hoang phí và đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê sau khi nhận bàn giao tiền.

Thông tin NS Thương Tín không đủ tiền mua thức ăn sau khi được quyên góp 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi đang là chủ đề được bàn tán rộng rãi trên MXH. Mới đây, chia sẻ với Báo Lao Động, NS Thương Tín đã lên tiếng về khoản tiền này: "Tôi xác nhận là có thông tin này nhưng không phải do tiêu xài hoang phí. Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống".

Empty

Ngoài ra, NS Thương Tín cũng nói về chiếc xe hơi được một người bạn dành tặng cho mình trước đó. "Một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong garage xe. Muốn lấy ra, tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuộc ra, chứ không phải tặng không. Đó là xe hiệu nhưng đời cũ, mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay. Chiếc xe đó cứ hư hoài, nên tôi nản lắm, ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại, tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi", nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó vào tháng 2/2021, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện. Hay tin hoàn cảnh ông khó khăn, rất nhiều mạnh thường quân và các nghệ sĩ đã chung tay chuyển tiền hỗ trợ. Ngoài ra, vợ NS Thương Tín còn nhận được hỗ trợ 400 triệu đồng ủng hộ từ mạnh thường quân.  Tuy nhiên, sau khi ra viện, vợ con NS Thương Tín bỏ đi, nam diễn viên rơi vào cảnh nghèo khó, nợ nần chồng chất.

"Tôi cũng thiếu mấy tháng rồi, nợ 4,5 triệu đồng rồi. Tôi nói với chủ nhà: 'Tôi chẳng có tiền trả, mấy tháng dịch hoành hành có làm được gì đâu? Thôi thì tùy, muốn làm gì cũng được. Chừng nào có tiền tôi sẽ trả, ai muốn nợ nần?'. Nhưng người ta thương nghệ sĩ nên cũng chưa đuổi", Thương Tín từng chia sẻ.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người thông báo về việc NS Thương Tín nhiễm Covid-19 cho biết: "Tôi không hỏi anh ấy về số tiền 800 triệu, vì khi anh Thương Tín đã lên tiếng đang gặp khó khăn thì tôi nghĩ số tiền đó cũng không còn, nếu còn thì anh ấy đã không lên tiếng. Tôi cũng là người giúp cho anh Tín có chỗ ăn, chỗ ở nên ngại đề cập vấn đề này".

"Tôi cũng nghe mọi người nói về Thương Tín, kể cả bạn bè tôi cũng khuyên không nên dính vào Thương Tín. Tôi nghĩ họ khuyên tôi cũng vì muốn tốt cho tôi. Chuyện anh Thương Tín được hỗ trợ 800 triệu và chiếc xe cũng vì mọi người yêu thương anh. Nhưng giờ có muốn cũng khó có ai đứng ra giúp anh ấy nữa. Còn hiện tại, anh Tín đang rơi vào bế tắc nên tôi giúp cho anh ấy có chỗ ăn, chỗ ở. Còn về tiền bạc tôi không hứa nên mọi người an tâm".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link