NS Tự Long lên tiếng khi bị mạo danh đi lừa đảo chuyển tiền với cách thức quen thuộc

( PHUNUTODAY ) - Dù chiêu thức này không hề mới lạ nhưng nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ tới khán giả hãy cẩn thận với những kẻ lừa đảo này.

Tối ngày 11/3, Tự Long đã phải phát thông báo trên trang Facebook về việc bị giả mạo: "Cả nhà cẩn thận, giả mạo Tự Long nhé". Cụ thể, một kẻ mạo danh đã nhắn tin hỏi vay tiền người quen biết với NS Tự Long: "Anh Tự Long đây em ơi. Máy anh loa không nghe được gì. Máy anh chắc bé làm rơi không nghe được gì luôn. Nhờ em chuyển khoản giúp anh cho đứa em gái. Tí xong việc anh chuyển khoản lại cho em nhé".

tulong

Số tiền kẻ mạo danh này nhờ chuyển khoản là 12 triệu đồng. Dưới phần bình luận, Tự Long còn hài hước trêu đùa: "Ác liệt quá. Sao lấy ít vậy lấy 1,2 tỷ chứ 12 triệu đúng là lừa đảo rồi". Dù chiêu thức này không hề mới lạ nhưng nam nghệ sĩ cũng nhắn nhủ tới khán giả hãy cẩn thận với những kẻ lừa đảo này.

Tự Long từng kết hôn với người bạn gái kề vai sát cánh bên anh suốt 8 năm từ khi còn là sinh viên trường ĐH Sân khấu điện ảnh. Cho đến năm 2012, những tin đồn về cuộc hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt" của Tự Long bắt đầu xuất hiện sau một lần hiếm hoi anh chia sẻ chuyện đời tư với báo chí.

Cuối năm 2014, mối nhân duyên thứ hai được hé lộ khi Tự Long chia sẻ ảnh của hai người lên facebook. Được biết, người vợ thứ hai của anh tên là Trần Minh Nguyệt, hiện là giảng viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau khi kết hôn, Minh Nguyệt từng tâm sự: “Làm vợ anh Tự Long, tôi phải làm quen với nhiều thói quen mới của chồng cũng như những đặc thù công việc và hào quang của một người nổi tiếng mang lại. Tôi cũng thích nghi dần và tìm thấy những niềm vui trong đó. Anh Tự Long cũng thay đổi nhiều để phù hợp cũng như chia sẻ với tôi nhiều hơn nên tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu và không có phiền muộn gì về sự nổi tiếng của chồng”.

Photo-1-159460306516

Dù lấy chồng là nghệ sĩ nổi tiếng, đắt show nhất nhì làng Hài miền Bắc nhưng vợ chồng Tự Long lại sống rất bình dị. Khác với nhiều cô vợ thích hàng hiệu hay "check-in" ở những nơi sang chảnh thì vợ Tự Long lại có niềm vui đơn giản. 

"Gia đình tôi thường có những niềm vui bên nhau rất đơn giản như cùng đi chợ, đi mua sắm hoặc rồi những buổi sinh nhật, kỷ niệm tại nhà. Chúng tôi không thường lựa chọn sự xa hoa hay cầu kỳ, với tôi, các thành viên trong gia đình ở bên nhau là điều tuyệt vời nhất", chị Minh Nguyệt tâm sự với VietNamNet.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link