Nữ cung thủ giành huy chương SEA Games đầu tiên cho Việt Nam vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh

( PHUNUTODAY ) - Hot girl bắn cung Châu Kiều Oanh là cái tên gây ấn tượng với người hâm mộ khi cô gái này trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương tại SEA Games 29.

Trong hành trình SEA Games 29, Đoàn thể thao Việt Nam đã ghi nhận thành tích đầu tiên của Châu Kiều Oanh thuộc môn bắn cung. Cô gái 20 tuổi đến từ Trà Vinh đã đem lại tấm huy chương bạc – huy chương đầu tiên về cho Việt Nam.

hot-girl-ban-cung-mang-huy-chuong-sea-games-dau-tien-cho-vn

 Châu Kiều Oanh mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Dù chỉ là tấm HCB nhưng thành tích của cô gái sinh năm 1997 đến từ Trà Vinh - Châu Kiều Oanh được rất nhiều chú ý tới bởi nó là tấm huy chương mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

6_73873

Châu Kiều Oanh năm nay 20 tuổi, đến từ Trà Vinh. Cô bắt đầu học hỏi, tập luyện bộ môn bắn cung vào khoảng năm 2012. Đây là lần đầu tiên cô nàng tham dự SEA Games với quyết tâm cao độ sẽ có huy chương để góp phần vào bảng thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam.

photo-1-1502889810468

Dù lần đầu tham gia SEA Games nhưng Châu Kiều Oanh không hề tỏ ra e ngại và tiến thẳng vào chung kết và chỉ chịu dừng bước trước đối thủ người Indonesia với tỷ số sát nút là 142-144 sau 5 lượt bắn.

Ở độ tuổi 20 và chưa hề có kinh nghiệm thi đấu một giải lớn tầm khu vực, thành tích của cô gái xinh đẹp đến từ Trà Vinh khiến nhiều người rất nể phục.

20638393-2037877976498493-3433023273224430844-n-1502878679545

Châu Kiều Oanh chia sẻ rằng cô rất vinh hạnh và tự hào đã giành được huy chương về cho đoàn Việt Nam. Đây sẽ là động lực để cô bạn 9X này và các đồng đội cố gắng ở những nội dung thi tiếp theo.

photo-4-1502889812340

Sở hữu gương mặt ưa nhìn, Kiều Oanh tươi tắn và luôn nở nụ cười trong mỗi tấm hình chụp của mình. Điều này khác xa với thần thái lỳ lợm và lạnh tanh khi thi đấu của cô gái 9X này.

Ngoài những giờ học trên trường, Kiều Oanh lại trở về trung tâm huấn luyện để làm bạn với cây cung và đích đến là tấm bia nhắm bắn và thành quả là tấm HCB SEA Games đầu tiên đã được cô đem về cho bộ thành tích của mình.

photo-7-1502889812351 (1)

Ông Bùi Trường Giang - trưởng bộ môn bắn cung Tổng cục TDTT cũng dành lời khen ngợi cho vận động viên trẻ này: "Đây là lần đầu tiên Kiều Oanh tham dự SEA Games. Cô bé còn ít tuổi nhưng tinh thần rất tốt, lỳ lợm khi thi đấu. Thành tích của Kiều Oanh ở bán kết tương đương với cung thủ nam".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link