Nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi bị tai biến ở Hà Nội lĩnh 24 tháng tù

08:00, Thứ sáu 15/05/2026

( PHUNUTODAY ) - Dù được thuê chăm sóc cụ bà 82 tuổi với mức lương 11 triệu đồng/tháng, bị cáo Trương Thị Bắc lại có hành vi tát, đánh, giật tóc và ấn đầu nạn nhân trong quá trình chăm sóc.

Ngày 14/5, TAND khu vực 3 Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc 24 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”, sau khi xác định hành vi của bị cáo mang tính chất lặp đi lặp lại, kéo dài, trực tiếp xâm hại sức khỏe và tinh thần của người bị hại là người già yếu, mất khả năng tự vệ.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, vụ việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội. Tòa cũng nhấn mạnh bị cáo đã “đối xử tồi tệ với người già bệnh tật, không có khả năng phản kháng”, từ đó cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Thị Bắc được gia đình thuê chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người bị tai biến, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ. Bị cáo sống cùng nạn nhân tại căn nhà trong ngõ 190 phố Lò Đúc, với mức lương 11 triệu đồng/tháng, đảm nhiệm việc ăn uống, vệ sinh và chăm sóc hằng ngày.

Thời gian đầu, gia đình không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, đến tối 10/1/2026, khi thấy bà Nội có nhiều vết bầm tím, sưng ở vùng mặt, người thân đã kiểm tra camera an ninh và phát hiện hàng loạt hành vi bạo hành diễn ra trong nhiều ngày.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Thị Bắc được gia đình thuê chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người bị tai biến, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Trương Thị Bắc được gia đình thuê chăm sóc bà Hoàng Thị Nội (SN 1944, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người bị tai biến, phải phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ.

Dữ liệu trích xuất cho thấy từ ngày 2/1 đến 11/1/2026, bị cáo nhiều lần quát mắng, tát vào mặt, đánh liên tiếp, dùng chân đạp, túm tóc, ấn đầu, kéo lê và quăng quật cụ bà khi đang nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn.

Kết quả giám định xác định bà Nội bị tổn hại 4% sức khỏe. Gia đình nạn nhân không yêu cầu xử lý theo tội “Cố ý gây thương tích” mà đề nghị xử lý nghiêm hành vi “Hành hạ người khác”.

Tại tòa, bị cáo ban đầu quanh co, chưa thừa nhận đầy đủ hành vi, nhưng sau khi Hội đồng xét xử công bố chứng cứ và phân tích tài liệu, bị cáo đã khai nhận. Trong lời nói sau cùng, Bắc bật khóc và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Kết quả giám định xác định bà Nội bị tổn hại 4% sức khỏe. Gia đình nạn nhân không yêu cầu xử lý theo tội “Cố ý gây thương tích” mà đề nghị xử lý nghiêm hành vi “Hành hạ người khác”.
Kết quả giám định xác định bà Nội bị tổn hại 4% sức khỏe. Gia đình nạn nhân không yêu cầu xử lý theo tội “Cố ý gây thương tích” mà đề nghị xử lý nghiêm hành vi “Hành hạ người khác”.

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết họ vô cùng đau xót khi phát hiện sự việc, đồng thời khẳng định bà Nội rơi vào trạng thái hoảng sợ, bất an sau thời gian bị bạo hành và mong tòa xử lý nghiêm theo quy định. Phía gia đình cũng bác thông tin giữ lương của bị cáo, cho biết khoản tiền được giữ lại để thanh toán vào dịp cuối năm, đồng thời từng tin tưởng giao việc chăm sóc do bị cáo thể hiện sự chu đáo ban đầu.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh