Nữ hoàng "phim gợi cảm" gốc Việt: Làm mẹ đơn thân nuôi 3 con vẫn yêu “PHI CÔNG TRẺ” kém 12 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Chung Lệ Đề sau nhiều năm đóng phim gợi, đường tình duyên kém may mắn khi trải qua hai đời chồng nhưng không hạnh phúc, giờ đây cô đang êm ấm bên ba con nhỏ và người tình trẻ kém 12 tuổi

Làng giải trí Hoa ngữ đều biết đến Chung Lệ Đề - mỹ nhân gốc Việt đình đám và bốc lửa của làng giải trí. Cuộc đời truân chuyên, chuyện tình cảm "ba chìm bảy nổi" với những người đàn ông nổi tiếng trong quá khứ, đặc biệt là những cảnh quay nóng bỏng đã đưa tên tuổi người đẹp này vụt sáng.

Chung Lệ Đề sinh ra ở Canada với cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Cô tốt nghiệp đại học Công Thương ở Canada nhưng quyết tâm đến Hong Kong theo nghiệp nghệ thuật. Nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, Chung Lệ Đề đã giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi "Hoa hậu Hoa Kiều" năm 1993. Từ bàn đạp đó, Chung Lệ Đề tiến vào giới giải trí và đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Vẻ đẹp mặn mà của cô ở độ tuổi trung niên

Vẻ đẹp mặn mà của cô ở độ tuổi trung niên

Giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa năm 1993, Chung Lệ Đề quyết định tới Hong Kong để theo đuổi nghệ thuật mà bấy lâu cô luôn mơ ước. Người đẹp có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt nhanh chóng trở thành một hiện tượng được yêu thích tại đó vào thập niên 90.

Tuy nhiên, giữa "một rừng" người đẹp và tài năng, Chung Lệ Đề buộc phải lựa chọn cho mình lối đi riêng mà ít người dám dấn thân vào. Đó chính là thử sức đóng những phim gắn mác người lớn. Phải kể đến như Mẹ kế (2001), Samsara. Cô cũng từng tham gia diễn xuất nhiều bộ phim khác như Thiên long bát bộ (2003), Aces Go Places (1997)...

Người tình trẻ kém 12 tuổi của nữ hoàng phim gợi cảm gốc Việt

Người tình trẻ kém 12 tuổi của nữ hoàng phim gợi cảm gốc Việt

Vóc dáng chuẩn đẹp, gợi cảm và quyến rũ cùng sự dấn thân mạnh mẽ đã giúp người đẹp gốc Việt trở nên nổi bật hơn dàn diễn trẻ thời bấy giờ. Cô trở thành biểu tượng gợi cảm ở Trung Quốc, nhiều cánh mày râu ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ.

Chia tay mối tình từng yêu sâu đậm, Chung Lệ Đề kết hôn với một Giám đốc khách sạn người Bỉ năm 1998, Glen Ross. Nhưng chỉ 4 năm sau đó, cô lặng lẽ làm mẹ đơn thân của cô con gái nhỏ. Tại thời điểm đó, người đẹp ít tham gia giải trí hơn mà tập trung chăm sóc gia đình.

Nữ hoàng phim gợi cảm vui vẻ bên ba người con gái

Nữ hoàng phim gợi cảm vui vẻ bên ba người con gái

Sau tan vỡ cuộc hôn nhân thứ nhất vào năm 2002, năm 2003, duyên phận bất ngờ ập đến khiến bà mẹ một con lên xe hoa lần hai với một nhà sản xuất âm nhạc - Jon Yen. Những tưởng sẽ sống hạnh phúc bên người chồng thứ hai cùng 2 con gái chung và 1 con gái riêng (với chồng trước), nhiều người lại cảm thấy buồn thay khi vào năm 2011, cặp vợ chồng Chung Lệ Đề chính thức đường ai nấy đi sau 8 năm chung sống. Mỹ nhân gốc Việt chính thức trở thành mẹ đơn thân 3 con sau 2 đời chồng.

Những tưởng Chung Lệ Đề sẽ "ở vậy đến già", khi đã làm mẹ 3 con, trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ thì sức hút tình trường của cô vẫn không dừng lại. Nó thậm chí còn mãnh liệt và may mắn hơn rất nhiều.

Cô nhí nhố tạo dáng bên con gái út của mình

Cô nhí nhố tạo dáng bên con gái út của mình

Vào năm 2016 mới đây, nhiều người khá bất ngờ khi mẹ đơn thân 3 con tuyên bố về chung một nhà với tình trẻ kém 12 tuổi - Trương Luân Thạc.

Vượt qua sự phản đối của gia đình, đến nay đã 3 năm kể từ ngày kết hôn, bà mẹ 3 con vẫn sống hạnh phúc bên chồng trẻ. Thậm chí nhiều người còn bán tín bán nghi vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc đang có tin vui nhưng luôn che giấu. Tháng 11/2018, một tờ báo Hồng Kong đăng tải bức hình cô đi mua sắm ở Trung tâm thương mại. Thật bất ngờ khi bà mẹ 48 tuổi có vòng 2 lớn bất thường và đặt nghi vấn cô đang mang bầu.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link