Rùng mình với những thí nghiệm man rợ nhất trên cơ thể người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lịch sử đã ghi nhận không ít nhà khoa học nhẫn tâm biến đồng loại thành “chuột bạch” trong những thí nghiệm tàn bạo nhất.

Những năm 1970 - 1980: Dự án ác cảm

Dưới thời Apartheid, Nam Phi đã cố gắng "chữa trị" cho những người nhập ngũ đồng tính và loại bỏ hiện tượng đồng tính luyến ái khỏi xã hội. Hàng trăm người bị "hoạn" và phải trải qua phẫu thuật "điều chỉnh giới tính" bắt buộc để biến họ thành phụ nữ.

Những năm 1960: Tiêm chất độc da cam

Người ta đã bí mật tiêm đioxin, thứ chất độc thường được sử dụng trong các loại vũ khí hóa học, cho các tù nhân Mỹ để xem nó tác động đến da người như thế nào. Bị tiêm một liều chất độc nhất định 468 lần, các nạn nhân đã mọc các nốt mụn trứng cá và mụn mủ gây đau đớn khắp cơ thể họ.

Năm 1954: Dự án 4.1

Mỹ đã thử nghiệm các quả bom nguyên tử trên quần đảo Marshall, khiến các cư dân tại đây phơi nhiễm với bụi phóng xạ. Các nạn nhân bị từ chối chữa trị. Thay vào đó, Mỹ nghiên cứu các bệnh ung thư do tiếp xúc phóng xạ của họ và buộc họ phải rời khỏi quần đảo.

Những năm 1950: Chiến dịch cực khoái lúc nửa đêm

Để phục vụ một nghiên cứu dược phẩm, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã trả tiền để các gái mại dâm bí mật đầu độc khách hàng của họ bằng chất ma túy LSD trong nhà thổ. Việc sử dụng ma túy liều cao mà không hay biết đã khiến một cảnh sát trở nên mất trí và tiến hành một vụ cướp có vũ trang.

Giai đoạn 1946 - 1948: Bệnh giang mai của Guatemala

Người Mỹ đã cố tình cho các tù nhân Guatemala nhiễm giang mai để xem liệu căn bệnh này có thể tự khỏi mà không cần chữa trị hay không. Sau khi bị lây nhiễm mầm bệnh từ gái mại dâm và các phát tiêm, 5.500 bệnh nhân đã phát triển các chứng viêm đau, các vấn đề phối hợp vận động và mọc u nhú.

Năm 1942-1943: Thí nghiệm thuốc sulfonamide

Từ khoảng tháng 7 năm 1942 đến khoảng tháng 9 năm 1943 , Đức Quốc xã tiến hành các thí nghiệm để xem xét hiệu quả của chất sulfonamide, một tác nhân kháng khuẩn tổng hợp, được thực hiện tại Ravensbruck.

Các bác sĩ gây ra các vết thương bị nhiễm các loại vi khuẩn như Streptococcus, bệnh hoại tử, uốn ván trên người tù nhân. Quá trình lưu thông máu bị gián đoạn bằng cách thắt mạch máu ở hai đầu vết thương để tạo ra một điều kiện tương tự như một vết thương chiến trường.

Sự nhiễm trùng còn tệ hơn khi các bác sĩ buộc dăm gỗ và thủy tinh vào vết thương. Các vết nhiễm trùng đã được điều trị bằng sulfonamide và các loại thuốc khác để xác định hiệu quả của chúng.

Năm 1942: Hạ thân nhiệt của cơ thể người

Năm 1942, Không quân Đức tiến hành các thí nghiệm tìm mọi cách để hạ thân nhiệt của cơ thể con người. Nghiên cứu này buộc đối tượng thí nghiệm phải ngâm trong một bể nước đá trong ba giờ. Một nghiên cứu khác đặt tù nhân trần truồng trong vài giờ ở nhiệt độ âm. Các thí nghiệm đánh giá tác động lên những người sống sót.

Những năm 1940: Nghiên cứu sulfonamide

Các nhà khoa học của Đức Quốc xã đã thử nghiệm cách điều trị kháng khuẩn các thương tích chiến tranh bằng cách giả lập những vết thương chiến trận ở các tù nhân. Nhóm nghiên cứu "tử thần" cắt khoét hoặc bắn đạn vào tay, chân tù nhân, cọ các mảnh thủy tinh vỡ vào vết thương của họ rồi dùng các vi khuẩn làm nhiễm trùng chúng.

Những năm 1940: Đơn vị 731 - giải phẫu sống

Các nhà khoa học của phát xít Nhật đã tiến hành giải phẫu sống trên các bệnh nhân mà không cần thuốc gây tê để nghiên cứu bệnh. Chúng khoét mổ phần thân giữa của các tù nhân, sau đó cho họ lây nhiễm mầm bệnh sốt Rickettsia và bệnh dịch tả. Những người sống sót sẽ bị treo cổ tới chết.

Năm 1931: Các phát tiêm ung thư

Bác sĩ Mỹ Cornelius Rhoads đã tiêm nhiễm các tế bào ung thư cho các bệnh nhân người Puerto Rico trong một nỗ lực nhằm hủy hoại đất nước này. Ông ta đã giết chết 13 bệnh nhân trước khi bị bắt, nhưng sau đó vẫn giành giải thưởng của Hiệp hội ung thư Mỹ năm 1955.

Năm 1862: Giật điện vùng mặt

Nhà thần kinh học Duchenne de Boulogne đã cho giật điện khắp vùng mặt các bệnh nhân để nghiên cứu về các biểu đạt của con người. Một người phải trải qua tới 100 lần giật điện như vậy, trong khi sự tê liệt vùng bụng giữ cho các biểu đạt của anh ta đủ lâu để chụp ảnh.

Những năm 1200: Thí nghiệm "bị cấm đoán"

Để xác định nguồn gốc của ngôn ngữ, hoàng đế La Mã Frederick đã cho nuôi dạy những đứa trẻ sơ sinh mà không có sự tương tác giữa người với người. Thí nghiệm được kỳ vọng sẽ hé lộ sự phát triển lời nói của Adam và Eva. Kết quả là, những đứa trẻ bị câm khi lớn lên.

Thí nghiệm ghê rợn trên các cặp song sinh

Đức Quốc xã tiến hành các thí nghiệm trên trẻ em sinh đôi trong các trại tập trung do tiến sĩ Josef Mengele tiến hành trên 1.500 ca sinh đôi trong đó chỉ có khoảng 200 cặp sống sót. Các cặp song sinh này được phân loại theo giới tính và bị nhốt trong các doanh trại suốt quá trình tiến hành thí nghiệm.

Các bác sĩ đã tiêm thuốc nhuộm vào mắt các cặp song sinh để theo dõi sự đổi màu của mắt có diễn ra không, truyền máu giữa 2 anh em của một cặp song sinh để kiểm tra tương thích máu và ghê rợn hơn, khâu người các cặp song sinh lại với nhau để tạo ra các cặp song sinh dính liền.

Ám ảnh với 9 đòn tra tấn kinh hoàng nhất mọi thời đại
Ám ảnh với 9 đòn tra tấn kinh hoàng nhất mọi thời đại
(Khám phá) - (Phunutoday) - Hiếp dâm, gây sốc điện, khủng bố tinh thần bằng chuột, thí nghiệm thuốc mới trên cơ thể... là những đòn tra tấn kinh hoàng nhất mọi thời đại.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT