Sắm Tết có 5 loại đồ nhất định phải mua trước cất ở nhà: Biết lợi ích ai cũng vội làm theo

( PHUNUTODAY ) - Theo kinh nghiệm của nhiều người khi mua sắm Tết nhất định nên sắm trước 5 loại đồ dưới đây. Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích bất ngờ.

Dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng người dân nhiều nơi đã tấp nập mua sắm đồ Tết, bởi Tết Nguyên đán có một vị trí vô cùng quan trọng trong tâm trí mỗi người. Nếu đến cận Tết mới sắm đồ, giá thành sẽ khá đắt đỏ và không thể chọn được những món đồ vừa ý. Dưới đây là một số mặt hàng Tết thích hợp nên mua sớm để tiết kiệm tiền của, ngon và đảm bảo chất lượng hơn.

1. Hải sản đông lạnh

Trong những ngày Tết, nhu cầu về cá rất cao, bạn có thể bắt đầu mua trước một số loại hải sản đông lạnh như cá, sò, tôm,... để tủ cấp đông dùng trong dịp Tết. Bạn nên mua sớm với giá cả hợp lý hơn và rất tiện ích khi cần trong mấy ngày Tết.

mua-sam-tet-1

Nếu bạn mua hải sản đông lạnh thì việc bảo quản rất đơn giản, bạn chỉ cần cho vào túi ni lông và cho vào tủ cấp đông hoặc ngăn đá tủ lạnh để bảo quản ở nhiệt độ thấp. Nếu bạn mua cá hoặc tôm sống, đừng ném chúng trực tiếp vào tủ lạnh. Đối với cá và tôm sống, bạn có thể rửa và cho vào hộp nhựa, thêm nước muối nhạt, sau đó cho vào tủ lạnh để làm đông cùng với nước sẽ đảm bảo được dinh dưỡng nguyên vẹn khi bảo quản.

2. Trái cây sấy khô

Trong dịp Tết Nguyên Đán, trái cây là một thứ không thể thiếu mà nhà nào cũng có. Để chuẩn bị cho mấy ngày Tết, bạn có thể chủ động mua trước một ít trái cây sấy khô.

Việc bảo quản trái cây sấy khô cũng rất đơn giản, miễn là không bị ẩm, chúng ta có thể mua một số túi nhỏ giữ tươi và chia các loại trái cây đã mua thành nhiều túi nhỏ, để nơi có nhiệt độ thích hợp, nó sẽ rất tiện lợi cho mấy ngày Tết.

3. Thịt

mua-sam-tet-2

Thịt cũng là một trong những thứ chúng ta phải mua để sử dụng trong mấy ngày Tết và cũng là những loại thực dễ tăng giá. Bạn có thể mua trước và chỉ cần bảo quản đúng cách thì mùi vị của thịt đông lạnh không thua gì thịt tươi.

Để bảo quản thịt, sau khi mua về không rửa bằng nước, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, dùng màng bọc thực phẩm bọc từng miếng lại để tránh mất nước, sau đó cho vào túi giữ tươi và cấp đông trực tiếp. Khi ăn chỉ cần cho thịt vào thau nước lạnh, thêm chút muối để rã đông tự nhiên.

4. Đồ khô

Ở miền bắc thường mua nhiều đồ khô để dùng trong các ngày Tết, chẳng hạn như: măng khô, nấm trắng, mộc nhĩ, miến, đậu khô, v.v. Các loại thực phẩm này có thể sử dụng được lâu dài trong các ngày Tết, kể cả những ngày xuân bận rộn.

Để bảo quản đồ khô, bạn cho từng loại thực phẩm khô vào túi ni lông để tránh ẩm; các loại rau sấy khô như đậu phụ khô, nấm đông cô có thể cho vào túi lưới và treo nơi khô ráo và nơi thông gió. Cách bảo quản rất đơn giản mà khi mua sớm, bạn có thể lựa chọn món đồ ngon với giá cả hợp lý.

5. Rau

mua-sam-tet-3

Rau cũng là loại thực phẩm không thể thiếu, đặc biệt là trong các ngày Tết, mọi người ăn nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng thường thích ăn rau xanh. Đặc biệt, rau xanh ngày Tết rất đắt đỏ, đó đã là quy luật. Vì vậy, chúng ta rất cần chọn trước một số loại rau thường dùng để mua. Thực tế chỉ cần bạn bảo quản đúng cách thì những loại rau bảo quản được một hai tháng cũng không có vấn đề gì.

Hành lá mua về, để bảo quản được lâu, đầu tiên bạn nhặt bỏ phần non bên trong, vùi nửa còn lại vào đất. Còn gừng mua về phơi nửa ngày, vùi vào cát, vài ngày lại phun một ít nước lên trên. Các loại rau củ như đậu, bông cải sau khi mua về rửa sạch, cho vào nước ngâm 30 giây, để khô, sau đó cho vào túi giữ tươi và cấp đông là có thể đủ dùng trong các ngày Tết.

Chỉ cần chuẩn bị một vài món như vậy, bạn đã bớt nỗi lo bão giá ngày Tết, hưởng thụ cái Tết trọn vẹn hơn.

Theo:  xevathethao.vn copy link