Sao "Tây du ký 1986" qua đời trong lặng lẽ ở tuổi 77

( PHUNUTODAY ) - Nam diễn viên Mã Tăng Thọ qua đời ở tuổi 77 vào ngày mùng 4 Tết Âm lịch.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên kỳ cựu Lục Tiểu Linh Đồng khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải thông tin nghệ sĩ Mã Tăng Thọ tạ thế vào ngày 31/1 vừa rồi. Ông hưởng thọ 77 tuổi.

Mã Tăng Thọ sinh năm 1940 tại bắc Kinh. Ông bắt đầu được biết đến khi tham gia vai chính trong vở kịch Núi Đỗ Quyên, Chùa Pháp Môn. Trong Tây Du Ký, Mã Tăng Thọ được chú ý nhờ vai Thủy Đức tinh quân. Dù chỉ là vai diễn nhỏ nhưng khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho ông.

1486084520-148605210213124-2

 Nam diễn viên Mã Tăng Thọ.

 Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ về sự ra đi của Mã Tăng Thọ: "Khi tôi đến Hongkong tham gia sự kiện biểu diễn dành cho các em nhỏ đã nghe tin dữ từ Mã Tăng Thọ. Bác Mã Tăng Thọ ra đi vào lúc 17h30 ngày 31/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 77 tuổi... Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn của ngành kinh kịch Trung Quốc. Dù ở xa vẫn gửi lời thành kính phân ưu. Mong bác yên nghỉ".

Báo chí đại lục đưa tin, nam diễn viên Mã Tăng Thọ đã bị bệnh vài năm nay. Thông tin ông qua đời được gia đình giữ kín, chỉ người thân và vài đồng nghiệp thân thiết được biết. Trước khi mất, Mã Tăng Thọ vẫn rất lạc quan động viên tất cả mọi người trong gia đình. Vì ra đi vào ngày đặc biệt, gia đình của ông đã giữ kín thông tin với báo chí truyền thông và chỉ báo cho vài đồng nghiệp biết.

1486084520-148605201154404-1

Mã Tăng Thọ trong vai Thủy Đức tinh quân.

 Tờ QQ cũng chia sẻ thêm, là người nổi tiếng nhưng nam diễn viên kỳ cựu có cuộc sống khá bình lặng. Tang lễ của ông cũng diễn ra lặng lẽ. Không có sự xuất hiện của các ngôi sao.

Từ năm 1986 tới nay, rất nhiều nghệ sĩ tham gia bộ phim truyền hình đình đám này đã qua đời trong sự tiếc nuối của đông đảo khán giả như Diêm Hoài Lễ với vai Sa Tăng, Vương Phụng Hà - Bà La Sát, Thiết Ngưu vai Phật Di Lặc, Triệu Lệ Dung vai Xa Trì vương hậu, Vương Phu Đường - Ngưu Ma Vương, Lý Ân Kỳ - Lê Sơn Lão mẫu...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn