Sập hầm lò ở Quảng Ninh, hai công nhân tử vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khoảng 20h30 tối qua (21/7), một vụ sập hầm ở Quảng Ninh đã khiến hai công nhân tử vong sau 11 giờ bị vùi lấp.

Khoảng 20h30 ngày 21/7, tại Lò Thượng số 6, Vỉa 7, khu vực giếng Cánh Gà, mỏ Vàng Danh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra sự cố tụt hầm lò.

Mô tả ảnh.
Cửa hầm vào hiện trường nơi sập hầm lò. 

Tại thời điểm sập hầm có 4 công nhân đang làm việc tại khu vực trên. Hai công nhân đã chạy thoát ra ngoài. Riêng  công nhân Vũ Đình Thanh (42 tuổi, phường Quang Trung, TP Uông Bí) và Bùi Ngọc Toản (45 tuổi, thợ 6/6, phường Vàng Danh, TP Uông Bí) bị mắc kẹt bên trong

Ngay sau sự cố, tỉnh đã yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với lực lượng cấp cứu mỏ, công ty than Vàng Danh triển khai các biện pháp cứu hộ, đào hầm tiếp cận nơi bị nạn.

“Do vị trí bị sập khá sâu, đội cứu hộ phải tìm kiếm suốt đêm”,  ông Đặng Huy Hậu -Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Đến khoảng 7h30 sáng nay ngày 22/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai công nhân gặp nạn, tuy nhiên, cả hai công nhân đều đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu khiến hầm lò bị sập được xác định do tụt vỉ lò.

Trước mắt UBND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi gia đình các nạn nhân 6 triệu đồng để lo mai táng và chỉ đạo cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Sập giàn giáo ở Sài Gòn qua lời kể của những người thoát chết
“Bêtông từ trên ào ào đổ xuống đầu tôi, tôi cuống cuồng bỏ chạy nhưng vấp ngã. Khi mở mắt tôi thấy giàn giáo bẹp dúm hết tôi tưởng mình chết rồi" công nhân Lê Văn Nhật kể.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn