Sát thủ diệt tàu sân bay

06:06, Thứ sáu 28/09/2012

( PHUNUTODAY ) - 22M3 của Nga vừa trở lại nhiệm vụ chiến đấu quan trọng nhất của nó: hủy diệt các tàu chiến mặt nước của đối phương từ trên không, đặc biệt là tàu sân bay.

Từ nhiệm vụ tuần tra bầu trời, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga vừa trở lại nhiệm vụ chiến đấu quan trọng nhất của nó: hủy diệt các tàu chiến mặt nước của đối phương từ trên không, đặc biệt là tàu sân bay.

Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh, được quân đội Nga sử dụng để tuần tra bầu trời thuộc vùng biên giới phía nam, Trung Á và Biển Đen. Tính đến năm 2008, lực lượng không quân Nga có ít nhất 141 chiếc Tu-22M3.
Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh, được quân đội Nga sử dụng để tuần tra bầu trời thuộc vùng biên giới phía nam, Trung Á và Biển Đen. Tính đến năm 2008, lực lượng không quân Nga có ít nhất 141 chiếc Tu-22M3.

 

Trong cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc vừa qua, TU-22M3 đã quay trở lại nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là: Hủy diệt các tàu chiến mặt nước của đối phương từ trên không, đặc biệt là tàu sân bay.
Trong cuộc tập trận của Hạm đội phương Bắc vừa qua, TU-22M3 đã quay trở lại nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là: Hủy diệt các tàu chiến mặt nước của đối phương từ trên không, đặc biệt là tàu sân bay.

 

Tu-22M3 có tầm bay 6.800 km và có thể mang 24.000 kg chất nổ, trong đó có bom nguyên tử, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, chiến đấu cơ đạt chuẩn M3M có thể được trang bị nhiều vũ khí hơn.
Tu-22M3 có tầm bay 6.800 km và có thể mang 24.000 kg chất nổ, trong đó có bom nguyên tử, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, chiến đấu cơ đạt chuẩn M3M có thể được trang bị nhiều vũ khí hơn.

 

Tu-22M được chế tạo năm 1969 ở đỉnh điểm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Nga và Mỹ, máy bay này mang tên lửa siêu âm Kh-22, được thiết kế với mục đích tiêu diệt tàu sân bay trong cụm tàu sân bay chiến đấu xung kích Mỹ và được mệnh danh “vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn”.
Tu-22M được chế tạo năm 1969 ở đỉnh điểm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Nga và Mỹ, máy bay này mang tên lửa siêu âm Kh-22, được thiết kế với mục đích tiêu diệt tàu sân bay trong cụm tàu sân bay chiến đấu xung kích Mỹ và được mệnh danh “vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn”.

 

Tuy nhiên, đến năm 2012, chức năng chống tàu của các máy bay Tu-22M3 hầu như không được sử dụng. Lần tập trận trên biển gần nhất vào năm 1989.
Tuy nhiên, đến năm 2012, chức năng chống tàu của các máy bay Tu-22M3 hầu như không được sử dụng. Lần tập trận trên biển gần nhất vào năm 1989.

 

 

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, trong tương lai, Tu-22M3 sẽ săn các tàu nổi còn máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-95 và Tu-160 sẽ công phá các hải cảng và căn cứ Hải quân.
Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, trong tương lai, Tu-22M3 sẽ săn các tàu nổi còn máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-95 và Tu-160 sẽ công phá các hải cảng và căn cứ Hải quân.

 

Theo ông, máy bay Tu-22M3 có thể phát hiện và tấn công các tàu của đối phương trong bán kính 2.000 km từ sân bay của chúng. Còn các máy bay chiến lược Tu-95MS, Tu-160 với tên lửa hành trình mới nhất Kh-101 có thể công phá căn cứ của đối phương được bảo vệ chắc chắn từ khoảng cách đến 10.000 km từ vị trí phóng. Khả năng tấn công này không thể có trên các tàu bề mặt của lực lượng Hải quân, ngoại trừ các cuộc tấn công hạt nhân.
Theo ông, máy bay Tu-22M3 có thể phát hiện và tấn công các tàu của đối phương trong bán kính 2.000 km từ sân bay của chúng. Còn các máy bay chiến lược Tu-95MS, Tu-160 với tên lửa hành trình mới nhất Kh-101 có thể công phá căn cứ của đối phương được bảo vệ chắc chắn từ khoảng cách đến 10.000 km từ vị trí phóng. Khả năng tấn công này không thể có trên các tàu bề mặt của lực lượng Hải quân, ngoại trừ các cuộc tấn công hạt nhân.

 

Nga sẽ trang bị khoảng 40 máy bay Tu-22M3 để thực hiện nhiệm vụ chống tàu.
Nga sẽ trang bị khoảng 40 máy bay Tu-22M3 để thực hiện nhiệm vụ chống tàu.

 

Ngoài Tu-22M3, nước Nga còn có tuần dương hạm Varyag, biệt danh “Sát thủ của các tàu sân bay”.
Ngoài Tu-22M3, nước Nga còn có tuần dương hạm Varyag, biệt danh “Sát thủ của các tàu sân bay”.

 

Varyag được trang bị các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nó có thể chống tàu ngầm, máy bay, tàu sân bay và tấn công các mục tiêu trên biển lẫn đất liền.
Varyag được trang bị các tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nó có thể chống tàu ngầm, máy bay, tàu sân bay và tấn công các mục tiêu trên biển lẫn đất liền.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc