Tài xế taxi tử vong bất thường trên vô lăng giữa ngã tư Láng Hạ

( PHUNUTODAY ) - Thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng chiếc taxi vẫn không di chuyển, mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện tài xế nằm gục trên vô lăng.

Công luận đưa tin, chiều 29/5, chỉ huy Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, tài xế lái xe ô tô công nghệ mang BKS 30A-827.58 bị đột tử trong xe được xác định là Lê Tuấn T. (SN 1977, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Vị chỉ huy Đội CSGT số 3 cũng xác nhận, đơn vị đã bàn giao toàn bộ vụ việc Công an quận Đống Đa thụ lý điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện trường tài xế taxi được người dân phát hiện tử vong bất thường trên xe.

Hiện trường tài xế taxi được người dân phát hiện tử vong bất thường trên xe.

Theo thông tin trên Dân việt, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/5 tại ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, người tham gia giao thông thấy đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh nhưng không thấy chiếc xe ô tô mang BKS 30A-827.xx di chuyển. Thấy biểu hiện bất thường, mọi người tiến lại xem thì tá hỏa phát hiện nam tài xế này gục trên tay lái. Ngay sau đó, sự việc đã được người dân trình báo lên cơ quan công an.

Được biết, sau khi xác định lái xe đã tử vong, cơ quan chức năng đã gọi xe 115 đưa lái xe vào bệnh viện; đồng thời phân luồng giải tỏa giao thông trong khu vực.

Một nhân chứng cho biết, qua cửa kính xe người này thấy tài xế taxi sùi bọt mép, bất tỉnh. Có thể nam tài xế tử vong trên xe ô tô đúng lúc dừng chờ đèn tín hiệu.

Hiện nguyên nhân người đàn ông đột tử khi lái xe trên đường đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn