Sữa bột của con gái nhỏ bị vơi một cách thần bí, người mẹ sững sờ khi phát hiện danh tính "thủ phạm"

( PHUNUTODAY ) - Gần đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ một câu chuyện thú vị trên mạng xã hội, nội dung xoay quanh 2 đứa con cô và hộp sữa bột.

Gần đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ một câu chuyện thú vị trên mạng xã hội, nội dung xoay quanh 2 đứa con cô và hộp sữa bột. Theo lời kể của người mẹ, gần đây cô phát hiện hộp sữa bột của con gái nhỏ bị vơi một cách bí ẩn. Con gái vẫn ăn lượng sữa như bình thường, nhưng lượng sữa lại nhanh hết hơn hẳn. 

Vài ngày sau, sự thật đã vô tình được tiết lộ. Khi cô và cậu con trai lớn ngồi trên sofa xem tivi, đột nhiên con trai cô đưa tay lấy hộp sữa trên bàn, tự nhiên mở nắp và dùng thìa múc 1 thìa sữa bỏ vào miệng ăn. Rõ ràng đây là hành động vô thức, chứng tỏ cậu bé đã có thói quen này từ trước.

1386-irtymmw4866537-1587362632816492137894

Giật mình vì để mẹ chứng kiến cảnh tượng này, cậu bé cười gượng. Còn người mẹ thì vô cùng sửng sốt, con trai cô đã mười mấy tuổi mà còn ăn vụng sữa bột của em bé. Tuy không tức giận về hành vi của con trai, nhưng đây là sữa bột của trẻ nhỏ, không thích hợp với cậu.

c1a0-irtymmw4866536-15873626157271744257515
771b-irtymmw4866532-1587362632636725107762
d851-irtymmw4866534-15873626329211645453630

Đọc xong câu chuyện, một dân cư mạng hóm hỉnh để lại bình luận: "Ai chẳng từng là em bé chứ! Con trai tôi cũng ăn vụng sữa bột của em gái nó, có vẻ đó là sở thích của chúng mất rồi".

Nếu gia đình có 2 con trở lên, bố mẹ cần lưu ý những điều sau:

1. Quan tâm đến cảm xúc của con cái hơn:

Nếu gia đình có 2 con trở lên, bố mẹ nên thấu hiểu cảm giác của con, đặc biệt là khi chúng nói rằng, bố mẹ thương anh/ chị/ em hơn mình. Một câu nói “Bố mẹ không có thiên vị ai hết” hoặc phớt lờ chúng là vô ích, chỉ khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Thay vào đó, bố mẹ nên điều chỉnh lại hành vi và sự quan tâm của mình, quan tâm con cái đồng đều hơn.

2. Kết nối tình yêu thương của con cái:

Bố mẹ hãy dành thời gian để quan tâm và kết nối con cái nhiều hơn, thông qua các chuyến đi chơi, hoạt động ngoại khóa. Hãy khơi dậy tình yêu thương của những đứa trẻ lớn, để chúng hiểu rằng chúng là anh/ chị, phải có trách nhiệm bảo vệ và yêu thương em của mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link