Tai nạn tại mỏ đá, người đàn ông rơi tự do từ độ cao 50m xuống đất chết thảm

( PHUNUTODAY ) - Ông Hưởng leo lên núi Rào Trù để khoan nhồi nổ mìn khai thác đá thì không may bị đứt dây bảo hiểm khiến ông rơi tự do từ độ cao khoảng 50 m xuống đất, tử vong tại chỗ.

Chiều 27/2, trung tá Trần Đức Tới, Phó trưởng Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người xảy ra tại mỏ đá Rào Trù (xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh).

Nạn nhân là ông Võ Đức Hưởng (45 tuổi, trú xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

tai nan tai mo da 2 - phu

Mỏ đá Rào Trù, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Anh Minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 sáng cùng ngày 27/2, ông Hưởng leo lên núi Rào Trù để khoan nhồi nổ mìn khai thác đá thì không may bị đứt dây bảo hiểm. Người đàn ông 45 tuổi liền rơi tự do từ độ cao khoảng 50 m xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, công an huyện Quảng Ninh cùng chính quyền địa phương đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Đến chiều 27/2, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, gia đình đã nhận dược thi thể ông Hưởng về tổ chức tang lễ.

tai nan tai mo da 1 - phu

Công an có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Anh Minh. 

Được biết, Mỏ đá Rào Trù thuộc địa phận thôn Rào Trù, xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) do một công ty xây dựng có trụ sở tại TP Đồng Hới làm chủ khai thác.

Trước khi gặp nạn, anh Hưởng là công nhân của một nhà máy xi măng ở xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh). Do nhà máy đang bị đình chỉ hoạt động, không có việc làm nên anh Hưởng sang làm thuê tạm thời cho công ty xây dựng trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn