Tại sao nhiều người thích làm nhân viên hơn làm lãnh đạo? Lý do thực tế ít ai nghĩ tới

09:00, Thứ ba 24/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Không phải ai cũng khao khát trở thành người dẫn dắt hay ngồi ở vị trí cao nhất. Với không ít người, được làm nhân viên lại mang đến sự thoải mái và an tâm hơn cả. Vậy đâu là những lý do thực tế khiến họ chọn gắn bó với vai trò “phía sau hậu trường” thay vì trở thành lãnh đạo?

Không muốn gánh quá nhiều áp lực

Trở thành lãnh đạo đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc của cả nhóm, cả phòng ban hay thậm chí cả công ty. Từ quản lý nhân sự, giải quyết mâu thuẫn, đến duy trì hiệu quả công việc và đối ngoại, tất cả đều dễ khiến người đảm nhận cảm thấy căng thẳng và áp lực.

Trong khi đó, nhân viên chỉ cần tập trung làm tốt phần việc của mình. Với những ai trân trọng sự bình yên và không muốn rước thêm lo toan, lựa chọn vai trò nhân viên là cách để tránh phải "mua dây buộc mình".

Không phù hợp với vai trò lãnh đạo

Không phải ai cũng sinh ra để dẫn dắt người khác. Nhiều người hiểu rõ sở trường của bản thân, biết mình phát triển tốt hơn trong chuyên môn thay vì mất thời gian học cách quản lý nhân sự hay xử lý chuyện nội bộ phức tạp. Họ có thể là những chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật, thiết kế, tài chính… và chọn đi sâu vào chuyên môn để cống hiến thay vì dấn thân vào quản lý.

Không phải ai cũng sinh ra để dẫn dắt người khác.
Không phải ai cũng sinh ra để dẫn dắt người khác.

Không thích quản lý người khác

Không ít người không hứng thú với chuyện giao việc, giải quyết tranh cãi hay giám sát tiến độ của cả nhóm. Họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí mệt mỏi khi phải chịu trách nhiệm cho cả tập thể.

Với những người này, làm việc độc lập và tự chủ chính là niềm vui lớn nhất, còn vai trò quản lý chỉ khiến họ mất đi nhiệt huyết và sự thoải mái vốn có

Không ít người không hứng thú với chuyện giao việc, giải quyết tranh cãi hay giám sát tiến độ của cả nhóm.
Không ít người không hứng thú với chuyện giao việc, giải quyết tranh cãi hay giám sát tiến độ của cả nhóm.

Không hứng thú với con đường thăng tiến

Với nhiều nhân viên, chức danh không phải là đích đến hàng đầu trong sự nghiệp. Thay vào đó, họ trân trọng niềm vui trong công việc, môi trường tích cực, hay cơ hội được học hỏi và phát triển hơn là danh hiệu “trưởng phòng” hay “giám đốc”. Đối với những người này, chất lượng cuộc sống và sự tiến bộ của bản thân mới là ưu tiên thực sự

Lo ngại mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Chức vụ càng cao thường đi kèm với áp lực và trách nhiệm nặng nề hơn, khiến thời gian dành cho cá nhân và gia đình trở nên hạn hẹp. Các vị trí quản lý thường xuyên yêu cầu tăng ca, tham dự họp ngoài giờ, đi công tác hoặc gặp gỡ đối tác. Với những ai coi trọng sự tự do, thời gian riêng và các mối quan hệ cá nhân, việc tiến lên làm lãnh đạo có thể là một lựa chọn không mấy hấp dẫn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh