Tài xế quê Long An dương tính Covid-19, lịch trình đi những đâu?

( PHUNUTODAY ) - Nam tài xế thường ngày lái xe tải đi về TP.HCM có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Long An sáng 10/6 cho biết, tỉnh này vừa phát hiện thêm một trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An.

Bệnh nhân tên NHMD (34 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An).

Theo đó, sáng ngày 8/6, anh D. đến công ty NK ở Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) lấy xe tải và chất hàng hóa lên xe. Sau đó anh lái xe đi giao hàng cho công ty ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.

10h30 anh D. đến công ty và giao hàng cho thủ kho tên MTT (hiện anh T. đã được cách ly tập trung do tiếp xúc với trường hợp F0 cùng công ty).

Khoảng 11h 30 cùng ngày, sau khi giao hàng xong, anh D. chạy xe về công ty NK cất xe tải rồi lấy xe máy chạy về nhà ở xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Đến khoảng 14 giờ ngày 9/6, sau khi nghe công ty báo anh T. đã được đưa đi cách ly tập trung, anh D. đến Trạm Y tế Lợi Bình Nhơn khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm. Test nhanh và PCR cho kết quả anh D. dương tính với SARS-CoV-2. Anh D. hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng đã xác định 11 trường hợp F1, 26 trường hợp F2, các F3 hiện đang được truy vết.

Về tình hình dịch bệnh chung, trong 24h đến 19h ngày 9/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát hiện thêm 95 trường hợp F0. Nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.556 trường hợp.

Tính từ 6h sáng - 12h trưa ngày 10/6, Việt Nam ghi nhận thêm 88 ca Covid-19, gồm 2 ca nhập cảnh và 86 ca lây nhiễm trong nước, trong số này có bé trai 6 tháng tuổi ở Lạng Sơn.

Cụ thể, Bắc Giang (52 ca), TPHCM (15 ca), Bắc Ninh (10 ca), Hà Nội (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Lạng Sơn (1 ca), Hải Dương (1 ca), Long An (1 ca).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link