Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người thân bật khóc, quỵ ngã bên di ảnh

15:34, Thứ bảy 06/12/2025

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 4 trường hợp cụ thể mà người tham gia bảo hiểm y tế được hoàn trả tiền đóng, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Không khí tang thương bao trùm lễ tang của bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) rạng sáng 5/12. Trong số đó, ba mẹ con chị Đ.T.K.H. (SN 1985) cùng hai con nhỏ là Đ.K.L. (SN 2018) và H.N.K. (SN 2023) khiến nhiều người xót xa hơn cả.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 4 giờ sáng, gây thiệt hại nặng nề và để lại cú sốc lớn cho gia đình nạn nhân.

Sáng 6/12, tại lễ tang, anh Đinh Thế Lâm – anh trai chị H. – vẫn chưa thể bình tâm sau tin dữ: “Ban đầu tôi chỉ nghe nói quán bị cháy và ba mẹ con đang được cấp cứu, chưa rõ tình hình. Đến khoảng 8 giờ, em tôi ở Đắk Nông gọi báo là em gái và hai cháu không qua khỏi… lúc đó tôi chỉ biết vội bắt xe xuống ngay.”

Không khí tang thương bao trùm lễ tang của bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) rạng sáng 5/12.
Không khí tang thương bao trùm lễ tang của bốn nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) rạng sáng 5/12.

Anh Lâm cho biết em gái là người hiền lành, sống chan hòa với anh em và luôn hết lòng vì các con.

Nỗi đau gia đình càng nặng nề hơn khi mẹ chị H., gần 80 tuổi đang sống ở quê, cũng đã hay tin: “Lúc đầu chúng tôi cố giấu nhưng rồi bà cũng biết. Ở tuổi này, cú mất mát quá lớn. Tết nhất hay có việc, em tôi đều đưa hai bé về thăm nhà,” anh nghẹn giọng chia sẻ.

Tại tang lễ, bạn trai của chị K.H. gục bên cạnh di ảnh, không giấu nổi nỗi đau mất mát. Cả hai tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng đã chung sống nhiều năm và có một con chung. Liên quan đến việc lo hậu sự, anh bày tỏ mong muốn đưa chị H. và các con về quê mình an táng, song gia đình nạn nhân vẫn đang bàn bạc để đưa ra quyết định phù hợp.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp rộng khoảng 20 m² ở tầng 1 rồi lan nhanh lên các tầng trên của căn nhà 4 tầng (1 trệt, 3 lầu), tổng diện tích xây dựng khoảng 352 m². Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, vật dụng gia đình bén lửa tạo ra lượng khói và khí độc lớn, khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Ngôi nhà chỉ có một lối thoát trực tiếp ra ngoài, lại được khóa bằng cửa cuốn kiên cố, gây trở ngại lớn cho lực lượng chức năng khi phá dỡ, tiếp cận để chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân.

Ngôi nhà chỉ có một lối thoát trực tiếp ra ngoài, lại được khóa bằng cửa cuốn kiên cố, gây trở ngại lớn cho lực lượng chức năng khi phá dỡ, tiếp cận để chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân.
Ngôi nhà chỉ có một lối thoát trực tiếp ra ngoài, lại được khóa bằng cửa cuốn kiên cố, gây trở ngại lớn cho lực lượng chức năng khi phá dỡ, tiếp cận để chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân.

Công an khuyến cáo người dân cần chủ động chuẩn bị lối thoát hiểm thứ hai để kịp thời ứng phó khi xảy ra hỏa hoạn. Những lối thoát an toàn phổ biến gồm cửa chính, cầu thang thoát hiểm bên ngoài, ban công, sân thượng hoặc lối sang mái nhà liền kề.

Với nhà độc lập, có thể thoát qua cửa sổ hoặc ban công nếu được trang bị thiết bị hỗ trợ như thang dây, thang cây, dây tự cứu… Khi phát hiện cháy, người gần nhất cần lập tức báo động cho cả nhà biết và thoát ra bằng lối chính nếu còn an toàn.

Trong quá trình di chuyển, cần giữ bình tĩnh, tránh hít phải khói độc bằng cách che miệng, mũi bằng khăn ướt. Nếu cửa chính bị bịt kín bởi lửa và khói, phải tìm lối khác như ban công hoặc sử dụng thang dây. Trong trường hợp nguy cấp, có thể tự tạo dây từ rèm cửa, ga giường hoặc quần áo nhưng phải đảm bảo độ chắc chắn.

Người trong nhà cũng có thể di chuyển sang công trình lân cận hoặc lên mái để thoát thân. Dù trong bất kỳ tình huống nào, khi phát hiện cháy, người dân phải nhanh chóng gọi 114 để được hỗ trợ.

Đối với nhà hình ống, cần trang bị bình chữa cháy và tuyệt đối không làm chuồng cọp, lồng sắt bịt kín ban công, cửa sổ. Nếu đã cơi nới, phải bố trí lối thoát hiểm và hướng dẫn đầy đủ cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: bảo hiểm y tế