'Tất tần tật' sự thật về quá khứ của Tăng Thanh Hà bị lộ, ai cũng 'choáng'

( PHUNUTODAY ) - Làm dâu một gia đình giàu có và quyền lực nhưng Hà Tăng và ông xã chịu khó làm giàu bằng công việc kinh doanh riêng.

Tăng Thanh Hà từng rất được khán giả yêu mến qua các bộ phim như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế... và được mệnh danh là "ngọc nữ" của làng phim Việt khi sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thanh thoát và nét diễn xuất tự nhiên. Có thể thấy, kể từ khi kết hôn với Louis Nguyễn vào năm 2012, người đẹp gần như vắng bóng, rút lui khỏi chốn showbiz lắm thị phi. Thỉnh thoảng cô chỉ xuất hiện trong một số sự kiện của gia đình hoặc những người bạn thân thiết. Điều đó đã khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

tang-thanh-ha-phunutoday1

'Tất tần tật' sự thật về quá khứ của Tăng Thanh Hà bị lộ, ai cũng 'choáng'

Thế nhưng, ít ai biết, Tăng Thanh Hà cũng có một tuổi thơ đầy sóng gió với những vật lộn cơm áo gạo tiền. Nhìn cô lúc bây giờ, chẳng ai dám nghĩ sau này sẽ là “ngọc nữ” của làng giải trí.

Rồi cũng cái dáng ốm nhách, đen thui ấy đạp chiếc xe đạp cọc cạch mượn được của người chị họ đi dưới cái nắng chang chang để giao cơm cho khách. Hết làm “người vận chuyển”, Hà Tăng lại phụ mẹ bán nước mía. Có hôm ngồi trong góc hẻm, vừa cho từng cục đá vào bịch nilon, cô vừa ước giá như nhà bớt nghèo cho bố mẹ bớt khổ.

Nhà nghèo quá, ăn còn chạy từng bữa, chuyện được mua đồ mới hiếm hoi lắm. Vậy mới có chuyện một lần đi học thêm, cô vừa tháo đôi dép để bên hiên nhà thì người ta đã cắt vụn nó ra vì thấy cũ mèm, tưởng bán ve chai. Tiếc đôi dép 1, tủi phận mình 10, cô học sinh nghèo khóc hết nước mắt.

Chưa dừng lại ở đó, cảnh chuyển nhà liên tục khiến Tăng Thanh Hà ý thức được: mọi thứ cũng sẽ chẳng được lâu. Có lúc cực quá, cả nhà năm người thương nhau là vậy nhưng phải chịu cách chia lìa. Mỗi người phải đi ở nhờ một nơi để giảm thiểu số tiền thuê mướn.

tang-thanh-ha-phunutoday1

Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng - Louis Nguyễn

"Ông trời không lấy hết thứ gì của ai", may mắn là con đường sự nghiệp của Tăng Thanh Hà tương đối suôn sẻ. Năm 16 tuổi, cô nhận vai Trang trong Dốc tình, tiếp theo là Mộng trong Hàn Mạc Tử rồi Út nhỏ trong Hương Phù Sa. Tất cả đều đến với người đẹp một cách tình cờ như duyên cơ đã sắp xếp. Thế là Tăng Thanh Hà trở nên nổi tiếng.

Khá kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng trong khoảng thời gian gần đây, có thể thấy Tăng Thanh Hà đã cởi mở hơn trong việc tiết lộ đôi chút về cuộc sống hôn nhân của mình khi về làm dâu một gia đình danh giá và quyền lực. Ai cũng ngưỡng mộ với cuộc sống "màu hồng" của "ngọc nữ" màn ảnh Việt. Cụ thể như, Tăng Thanh Hà lấy chồng con nhà danh giá, đẹp trai, thành đạt và sở hữu trong tay khối tài sản lớn, sinh con trai kháu khỉnh và thường có những chuyến dạo chơi, chu du khắp thế giới.

Có thể thấy một điều rằng, kể từ khi về chung một nhà, chưa từng có thông tin hai người rạn nứt hay xảy ra mâu thuẫn như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác. Thay vào đó, cả hai luôn khiến nhiều người ghen tị vì quá hạnh phúc. Những hình ảnh tay trong tay trong các sự kiện, cùng nhau đi du lịch hay hưởng những phút giây hạnh phúc trong cuộc sống bình dị ở nước ngoài đủ để chuyện tình này như trong tiểu thuyết ngôn tình.

Có lẽ Tăng Thanh Hà là người phụ nữ hạnh phúc nhất "thế giới", được chồng yêu thương, chiều chuộng và được sống trong một đại gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc. Còn điều gì có thể đẹp hơn thế nữa.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link