Thảm sát Gia Lai: Hung thủ khai "không nhớ chém bao nhiêu người"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vũ Văn Đản đã dùng dao rựa chém chết 2 người tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người bị thương.

17h30 ngày hôm qua (23/8), Đản đã bị bắt khi đang xách dao rựa ra rẫy cà phê để tìm chém tiếp chính em trai ruột của hắn là Vũ Văn Tuyên.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ án. 

20h40 cùng ngày, đối tượng bị giải về Công an tỉnh Gia Lai để lấy lời khai. Theo lời Đản, gia đình hàng xóm là ông Lê Trung Dũng có nợ nhà Đản 20 triệu đồng cách đây 2 tháng, nhưng mới trả được 10 triệu. Buổi sáng hôm qua, vợ Đản là chị Nguyễn Thị Lan (32 tuổi) sang đòi để cho Đản đi chữa bệnh (Đản khai bị bệnh gan do uống rượu nhiều) nhưng không được, khiến Đản nổi điên cãi vã và xách dao chém vợ. Trước đó, Đản cho biết đã nốc 2 xị rượu.

Chị Lan bị chém nhưng vẫn cố ôm con bỏ chạy. Đản đuổi theo gặp ai chém nấy. Hắn chém bà Nguyễn Thị Ngọc Liên (41 tuổi) là hàng xóm chạy qua can ngăn chết tại chỗ. Sau đó, Đản chạy qua nhà ông Đặng Đình Vấn (58 tuổi) ở đối diện chém ông gục tại chỗ. 

Mô tả ảnh.
Nghi Phạm bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hắn còn chạy qua nhà em dâu là chị Lê Thị Thơm (33 tuổi) chém chị và cháu gái Nguyễn Thị Vân (8 tuổi) trọng thương. Có hai hàng xóm là ông Doanh và bà Minh can ngăn cũng bị hắn chém. Em trai Đản là Vũ Văn Tuyên bỏ chạy ra rẫy cà phê vẫn bị hắn truy đuổi. Đản sau đó bị bắt.

Đản khai với cơ quan điều tra rằng hắn không thể nhớ nổi đã chém bao nhiêu người. Giải thích cho hành vi man rợ của mình, y trả lời vì chửi nên thấy... ghét. Với em trai ruột Vũ Văn Tuyên, Đản cho biết hắn có mâu thuẫn tiền bạc nên hay cãi vã với Tuyên.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành các thủ tục tố tụng, tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Thảm sát kinh hoàng ở Gia Lai:4 người chết, nhiều người bị thương
Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 23/8 tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người bị thương nặng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn