Choáng với gia tài khổng lồ của Trương Ngọc Ánh, giàu có như Hồ Ngọc Hà vẫn phải "chào thua"

( PHUNUTODAY ) - Trương Ngọc Ánh không chỉ là 1 diễn viên tài năng, xinh đẹp mà cô còn được biết đến là ngôi sao giỏi kinh doanh, luôn đi đầu trong nhiều thương vụ kinh doanh đình đám.

Trương Ngọc Ánh không có xuất thân trâm anh thế phiệt như nhiều nghệ sĩ khác. Năm 17 tuổi, cô một mình vào Sài Gòn thuê phòng trọ, gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Trương Ngọc Ánh từng làm người mẫu trước khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, từng chạy xe gắn máy cà tàng đi chụp hình với giá cát-xê vài trăm nghìn. Thậm chí nhiều cái Tết cô không về để chạy show chụp ảnh.

Trương Ngọc Ánh xứng danh “là đại gia của chính mình”.

Trương Ngọc Ánh xứng danh “là đại gia của chính mình”.

Nhờ Lê Công Tuấn Anh phát hiện, cô bắt đầu tham gia điện ảnh vào năm 1993. Sau loạt phim như Em còn nhớ hay em đã quên, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Áo lụa Hà Đông… Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Trương Ngọc Ánh khá “mát tay” khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, cô là một trong số những bóng hồng showbiz có khối tài sản đáng nể. Cách đây 1 thời gian, Ngọc Ánh đã khai trương một nhà hàng sang trọng theo phong cách châu Á tại Sài Gòn. 

Lý do khiến Trương Ngọc Ánh thay đổi công việc kinh doanh xoành xoạch như vậy vì cô quan niệm làm kinh doanh sau 3 – 5 năm cần chuyển đổi và sắp xếp lại. Nhưng nhờ nhiều năm bận rộn kinh doanh như vậy, Trương Ngọc Ánh đã sở hữu những khối tài sản lớn và được biết đến như một doanh nhân thành đạt.

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý thành lập công ty giải trí, thu bạc tỷ ngay từ dự án đầu tiên.

Trương Ngọc Ánh và Kim Lý thành lập công ty giải trí, thu bạc tỷ ngay từ dự án đầu tiên.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục thử sức với vai trò mới đó là nhà sản xuất. Song khác biệt ở chỗ, người đẹp chỉ nhận đầu tư đồng thời là diễn viên chính cho những dự án phim điện ảnh bom tấn như Hương Ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn… Cô cùng Kim Lý thành lập công ty và thắng lớn ngay dự án đầu tiên là Hương Ga. Sau bộ phim, Trương Ngọc Ánh thu tiền tỷ từ doanh thu phòng vé, loạt giải thưởng danh giá cùng danh xưng “bà trùm”.

Kinh doanh miệt mài, bền bỉ nhiều năm như vậy, Trương Ngọc Ánh được cho là ngôi sao giàu ngầm nhất nhì vì ít ai biết cô giàu. Nên nhớ thuở cô và chồng cũ Trần Bảo Sơn chưa ly hôn, tài sản chung của cả hai cộng gộp lại ít ai sánh kịp.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng sống trong căn biệt thự rộng 500m2 tại khu Thảo Điền (TP HCM) cùng chồng cũ. Căn nhà được bài trí theo phong cách hiện đại, nhẹ nhàng, tinh tế và tiện nghi. Bên ngoài, sân vườn, cây xanh mang đến không gian sống thư giãn, gần gũi thiên nhiên. 

Nhiều thông tin cũng khẳng định, trước khi tậu căn biệt thự rộng 500m2, gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị siêu sang The Manor. Căn penhouse ước tính có giá hơn 1 triệu USD ở thời điểm năm 2011.

4
Đây là tổ ấm rộng của Trương Ngọc Ánh nằm ngay khu biệt thự cao cấp Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Đây là tổ ấm rộng của Trương Ngọc Ánh nằm ngay khu biệt thự cao cấp Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị siêu sang The Manor.

Gia đình Trương Ngọc Ánh từng sống trong căn penhouse rộng 240 m2 tại khu đô thị siêu sang The Manor.

Không chỉ có nhà đẹp mà nữ diễn viên còn sở hữu xe sang dòng SUV hạng sang Audi Q7 ước tính hơn 3 tỷ. Trước đó, cô cũng từng gắn bó với dòng xe Mercedes . Trương Ngọc Ánh cũng là đại sứ thương hiệu của dòng Audi Q7 tại Việt Nam. Mẫu xe cô mua thuộc phiên bản 2013 mới được Audi Việt Nam đưa về nước.

Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện với nhiều bộ cánh hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu thời trang nổi tiếng Dior, Valentino, Jenny Packham, Roberto Cavalli. Những bộ váy của Dior, Carven, túi Hermes, đồng hồ Hublot nạm kim cương... của Trương Ngọc Ánh có giá từ vài chục triệu đến hơn tỷ đồng.

Hiện tại, Trương Ngọc Ánh đã 40 tuổi nhưng vẫn là sao hạng A đắt show, sự kiện số một. Khi hoàn toàn làm chủ công việc kinh doanh, cô nhàn nhã hơn nên lao vào sản xuất phim và tham gia các chương trình truyền hình. Đến nay, Trương Ngọc Ánh đã hai mùa làm giám khảo và người hướng dẫn cho Project Runway Việt Nam. Đồng thời nữ diễn viên cũng được biết đến như đại sứ thương hiệu nhãn hàng xe hơi, mỹ phẩm, trang sức cao cấp.

Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện sang chảnh với xế hộp tiền tỷ và bộ cánh hàng hiệu đắt giá.

Trương Ngọc Ánh luôn xuất hiện sang chảnh với xế hộp tiền tỷ và bộ cánh hàng hiệu đắt giá.

Người đẹp thường xuyên diện hàng hiệu đắt đỏ đi sự kiện.

Người đẹp thường xuyên diện hàng hiệu đắt đỏ đi sự kiện.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn