Thấy bà cụ thường xuyên bới thức ăn ở thùng rác, người đàn ông báo cảnh sát thì phát hiện sự thật bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Bước vào căn nhà của bà cụ, cảnh sát bất ngờ phát hiện 4 đứa trẻ sống bên trong nhưng căn phòng thì ngập tràn rác thải.

Theo tờ The Sun, một người đàn ông tên Polina Obruchev sống ở khu vực quận Mytishchinsky, ngoại ô phía bắc của thành phố Moscow (Nga) để ý thấy bà cụ sống ở căn hộ gần nhà thường xuyên đi bới và lấy thức ăn từ các thùng rác công cộng, căn hộ còn bốc mùi hôi thối nồng nặc nên anh quyết định báo cáo với cảnh sát.

Từ thông tin mà anh Polina cung cấp, cảnh sát tìm đến căn hộ phá cửa vào và rùng mình với cảnh tượng trước mắt.

Ba bé trai và một bé gái tất cả đều chưa đến 9 tuổi đã sống sót nhờ nhặt nhạnh những mẩu bánh mì trong các thùng rác của người dân địa phương gần đó. Khi được tìm thấy, cả 4 đang ở trong tình trạng kiệt sức và không được tắm rửa trong thời gian dài.

Những đứa tể được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ.

Những đứa tể được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ.

Căn phòng bẩn thỉu như chưa bao giờ được dọn dẹp.

Căn phòng bẩn thỉu như chưa bao giờ được dọn dẹp.

Hàng ngày bà Galina thường đi bới các thùng rác để đem thức ăn thừa về cho cháu. Chị cả Sofia được đăng ký khai sinh nên người ta mới biết cô bé được 8 tuổi, còn 3 đứa em không được khai sinh, không được kiểm tra sức khỏe định kỳ và cũng không được đi học như chúng bạn.

Sau khi được giải cứu khỏi người mẹ Inessa Kuznetsova, 32 tuổi và bà ngoại Galina Kuznetsova, 66 tuổi. 4 đứa trẻ đã được gửi đến trại trẻ mồ côi nhưng hiện đang ở cùng nhau trong một gia đình nuôi dưỡng.  

4 đứa trẻ 3 trai, 1 gái không hề có năng lực giao tiếp.

4 đứa trẻ 3 trai, 1 gái không hề có năng lực giao tiếp.

Giám sát viên trẻ em khu vực Moscow Ksenia Mishonova nói rằng những đứa trẻ đã bị bỏ rơi từ khi nhận thức chưa phát triển, chúng không có khả năng giao tiếp xã hội và chưa từng tiếp xúc với nền văn minh nhân loại. Tuy sống giữa loài người, nhưng lũ trẻ sinh tồn theo bản năng không khác gì những con thú hoang dã.

Bà mẹ Inessa phủ nhận mọi cáo buộc và nói rằng cô không có thời gian đi đăng ký khai sinh cho con hoặc đưa chúng đến bệnh viện, trường học... 

Bà mẹ này đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự, hình phạt có thể lên đến 3 năm tù.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link