Thầy phong thủy nói: Mở cửa nhà thấy 4 thứ này phạm đại kỵ, vợ chồng cãi vã, làm mãi không giàu

( PHUNUTODAY ) - Nếu mở cửa nhà thấy 4 thứ này, nhà ít lộc, vợ chồng khắc khẩu, con cái khó nuôi. Nếu phạm phải lỗi này, gia chủ hãy dọn dẹp ngay để nghênh đón tài lộc vào nhà.

Cửa nhà là khu vực phong thủy vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Nếu mở cửa nhà thấy 4 thứ này, nhà ít lộc, vợ chồng khắc khẩu, con cái khó nuôi. Nếu phạm phải lỗi này, gia chủ hãy dọn dẹp ngay để nghênh đón tài lộc vào nhà.

1. Thùng rác

Theo phong thủy thì vị trí đặt thùng rác là rất quan trọng. Thùng rác là vật chứa uế khí nên nếu đặt ở vị trí không thích hợp nó có thể làm ảnh hưởng đến cả sức khỏe, may mắn và tiền tài của gia chủ cũng như các thành viên khác sống trong nhà. Theo chuyên gia phong thuỷ, đây là vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nên dễ phá vỡ sự cân bằng của phong thủy trong nhà. Do đó, bạn tuyệt đối không để thùng rác cạnh cửa hay trước cửa nhà kẻo tài lộc khó lòng tăng tiến.

Bạn tuyệt đối không để thùng rác cạnh cửa hay trước cửa nhà kẻo tài lộc khó lòng tăng tiến.

Bạn tuyệt đối không để thùng rác cạnh cửa hay trước cửa nhà kẻo tài lộc khó lòng tăng tiến.

Trong nhà, khu vực cửa ra vào không chỉ là nơi đón gió, đón nắng cho căn nhà mà còn đón nhận những luồng may mắn, được thần Tài ghé thăm. Chính vì thế, người ta không bao giờ để rác ngay trước cửa. Việc làm này không những tạo ra nhiều chuyện đen đủi, không may, chặn hết tài lộc của ngôi nhà mà còn khiến cho ruồi muỗi sinh sôi, phát triển, rất mất vệ sinh và không đẹp về thẩm mỹ.

Vị trí đặt thùng rác tốt nhất sẽ là hướng Đông Nam lệch về hướng Đông, hướng Tây Bắc lệch về hướng Tây, hướng Đông Bắc lệch về hướng Bắc, hướng Đông Nam lệch về hướng Nam.

Đặt thùng rác ở 4 vị trí này sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đến gia chủ và mọi thành viên trong gia đình và cũng không phạm đến những phương đại diện cho cung điền trạch.

2. Đinh đóng trên cửa để treo đồ vật

Thói quen của nhiều gia đình là thường tận dụng cửa chính để treo đồ vật như áo mưa, ô dù, nón mũ, túi xách... nên họ thường đóng những chiếc đinh trên cửa nhà để tiện khi sử dụng.

Tuy nhiên xét về phong thủy, thì việc đóng những lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với tài lộc bị thất thoát. Vì vậy, người xưa thường khuyên nên sử dụng những loại móc treo tự dính thay vì dùng đinh. Đồng thời, nên kiêng vật sắc nhọn ở cửa vừa tốt cho phong thủy, vừa tránh được những tai nạn có thể xảy ra.

3. Thảm bẩn ngay trước cửa

Rất nhiều gia đình thường có thói quen để một chiếc thảm lau chân trước khi vào nhà. Tuy nhiên, chiếc thảm này nên được giặt sạch. Nếu bạn để thảm bẩn trong phong thủy, thảm cửa có thể chặn được vận xấu ở bên ngoài, đem vận xấu trong nhà đi ra.

Ngoài ra, chiếc thảm cũng nói lên bộ mặt của toàn ngôi nhà, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tài vận, vì vậy cần đảm bảo thảm cửa luôn sạch sẽ khô ráo.

4. Cây to, tán lá rộng che hết ánh áng vào nhà

Cây to, tán lá rộng che hết ánh áng vào nhà

Cây to, tán lá rộng che hết ánh áng vào nhà

Nhiều loại cây có tác dụng hút tài lộc, xua đuổi chuyện đen đủi nhưng không phải vị trí nào cũng thích hợp để trồng chúng. Đa số người nghĩ việc có một cây xanh to, tán rộng ngay trước cửa sẽ tạo ra bóng mát, giúp không khí trong lành, thoáng đãng hơn nhưng thực chất nó lại phạm lỗi phong thuỷ rất lớn.

Theo các chuyên gia phong thủy, chiếc cây mọc ngay trước cửa kính sẽ chắn đi phần lớn ánh sáng, gió khiến ngôi nhà của bạn chìm trong bóng tối, u ám, âm khí phát triển mạnh, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, công việc của gia chủ. Nếu không thể chặt bỏ cây, ít nhất bạn hãy loại bỏ bớt những cành, tán lá xum xuê bên ngoài để tạo sự thông thoáng, vượng khí có thể lưu thông vào nhà.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link