Thời tiết ngày 23/9: Miền Bắc nhiệt độ giảm dần, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 23- 24/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 mét, vì thế ngày 23/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên có nơi trên 150mm/24h.

thoi_tiet_ngay_23_9_1

Từ các tỉnh Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 23/9 các khu vực trên cả nước:

Thời tiết ngày 23/9 phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi có mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-28 độ C.

Thời tiết ngày 23/9 phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25-28 độ, riêng vùng núi 23-25 độ.

Thời tiết ngày 23/9 Hà Nội

Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 25- 28 độ C.

Thời tiết ngày 23/9 Thanh Hóa - Thừa Thiên- Huế

Phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ t phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Thời tiết ngày 23/9 Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 27 độ -34 độ C.

Thời tiết ngày 23/9 Tây Nguyên

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thời tiết ngày 23/9 Nam Bộ

Ngày mưa rào và dông, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 26-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link