Thời tiết ngày 27/7: Bắc Bộ mưa vừa mưa to, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, thời tiết ngày 27/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết  ngày 27/7, ngày và đêm nay Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi_tiet_27_7

Ngày và đêm nay, khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 27/7 các khu vực trên cả nước

Thời tiết ngày 27/7 khu vực Hà Nội

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thời tiết ngày 27/7 phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ;có nơi trên 33 độ.

Thời tiết ngày 27/7 phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi dưới 31 độ.

Thời tiết ngày 27/7 khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, phía Nam 32-35 độ.

Thời tiết ngày 27/7 khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 34-37 độ, phía Nam 32-35 độ.

Thời tiết ngày 27/7 Tây Nguyên

Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Thời tiết ngày 27/7 Nam Bộ

\Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link