Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?

( PHUNUTODAY ) - Theo luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ làm trong những ngày này và vẫn hưởng nguyên lương.

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 (10/3 âm lịch) rơi ngày 2/4 Dương lịch. Theo quy định của Bộ luật Lao Động hiện hành. người lao động được nghỉ làm vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Do Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 rơi vào thứ Năm, không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày cuối tuần nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ được nghỉ 1 ngày.

Theo Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ làm ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được hưởng nguyên lương.

Hàng năm, lễ Giỗ tổ Hùng Vương hay lễ hội Đền Hùng được tổ chức hàng năm vào mồng 10/3 âm lịch tại Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020.

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2020 rơi vào thứ 5 và thứ 6, sau đó là 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên dịp này người lao động được nghỉ 4 ngày.

Trường hợp người lao động đi làm những ngày nghỉ lễ trên, doanh nghiệp sẽ phải trả lương làm thêm giờ trong ngày lễ, tết, với mức trả theo thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 300% lương ngày đi làm bình thường.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn