Tìm thấy người thứ 3 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 1451, đang chờ kết quả xét nghiệm

( PHUNUTODAY ) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã tìm được người thứ 3 đi cùng bệnh nhân 1451 tại quận 9, mẫu xét nghiệm đang được thực hiện.

Theo Sức khỏe đời sống, ngoài bệnh nhân 1451 là F1 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 1440, đến nay đã truy vết được thêm 1 trường hợp.

Hiện, trường hợp này đang được lấy mẫu xét nghiệm.Cùng sáng ngày hôm nay 29/12, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin trên VTC News, xác nhận đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 đối với cô gái (ngụ ấp Hòa Khanh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) đi chung xe với bệnh nhân 1440.

Đến nay đã truy vết được thêm 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 (Ảnh minh họa)

Đến nay đã truy vết được thêm 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 1440 (Ảnh minh họa)

Kết quả xét nghiệm tối 28/12 từ Viện Pasteur TP.HCM, xác nhận kết quả xét nghiệm của nữ hành khách dương tính lần 1 với Covid-19. Hiện tại, người phụ nữ này đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Qua điều tra, truy vết dịch tễ cho thấy sau khi bắt xe trạm dừng chân Tiền Giang về nhà cô gái này chỉ ở nhà và có tiếp xúc với bốn người trong gia đình. Hiện ngành chức năng đã đưa đi cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần với cô gái, đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2.

Còn với nam bệnh nhân 1451 (23 tuổi, thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5). Người này nhập cảnh trái phép vào TPHCM và sống chung với bệnh nhân 1440 tại Myanmar, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.Hiện lực lượng y tế đã cách ly hơn 60 trường hợp F1 của ca nghi nhiễm này. Tất cả trường hợp F1 được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị: Những người có tiếp xúc gần và đi cùng với trường hợp bệnh nhân 1440 (nam, 32 tuổi, trú tại Mang Thít, Vĩnh Long, từ Myanmar nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 24/12/2020) và bệnh nhân 1451 liên lạc ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn), hoặc gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 để được tư vấn hỗ trợ và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link