Tìm thấy thi thể thứ hai trôi nổi trên biển trong vụ chìm tàu Hải Thanh 26

( PHUNUTODAY ) - Đã xác định thi thể của thuyền viên trôi dạt gần hiện trường được tàu SAR 413 vớt lên là thợ máy Ninh Văn Quỳnh.

9h ngày 31/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm Hàng hải Việt Nam cho biết, tàu Sar 413 đã vớt được thêm 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10 độ 19’ 300 N – 107 độ 43’ 950 E (cách vị trí xác tàu chìm khoảng 3,2 lý về hướng Tây Tây Nam), thi thể nạn nhân được đưa lên tàu Sar 413 bảo quản.

m4

 Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ủy Ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thắp hương cho nạn nhân. Ảnh nguồn Internet.

Được biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường vụ chìm tàu khoảng 3 hải lý. Qua nhận dạng sơ bộ từ thuyền trưởng tại hiện trường và người nhà nạn nhân, thi thể được xác định là thuyền viên Ninh Văn Quỳnh (SN 1989, quê Hải Dương).

Tại hiện trường, các lực lượng tham gia cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động. Tính đến trưa nay (ngày 31.3), các lực lượng đã tìm được thi thể 2 thuyền viên gồm: Thủy thủ Ninh Văn Quỳnh và đại phó Lương Văn Quỳnh. Hiện vẫn còn 7/9 thuyền viên mất tích đang được tìm kiếm. 

Như thông tin trước đó, khoảng 04h37 phút ngày 28/3 trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam có nhận tín hiệu báo nạn từ phao EPIRB của tàu Hải Thành 26 tại vị trí 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông). Tàu có trọng tải 3.074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, tàu Hải Thành 26 đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm lúc 23h55 ngày 27/3/2017.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn