Tin phụ nữ 7/7: Công an bác tin Cường "sấm" - nghi phạm chém lìa đầu thanh niên Vĩnh Phúc bị tâm thần

( PHUNUTODAY ) - Sau khi vụ án mạng xảy ra, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Cường có hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cảnh sát đã bác bỏ tin đồn này.

Vụ truy sát ở Vĩnh Phúc: Công an bác tin Cường \'sấm\' bị tâm thần

Liên quan vụ án mạng xảy ra trong ngõ ở Trung tâm thương mại Bình Xuyên (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến Nguyễn Minh Toàn (26 tuổi) tử vong, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Mạnh Cường (32 tuổi, tức Cường "sấm") có liên quan đến vụ việc. Nhắc đến nghi phạm Cường, người dân ở xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc) nơi anh ta sinh sống đều ngỡ ngàng.

f

Hình ảnh trên mạng xã hội về Cường "sấm". Ảnh: Facebook. 

Sau vụ án xảy ra khuya 3/7, cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh của Cường "sấm". Họ đặt biệt danh cho tên này "đao phủ" khi hay tin hắn là người vung dao chém làm cơ thể nạn nhân Toàn đứt một phần.

Theo hình ảnh lan truyền, Cường thường xuyên xuất hiện bên cạnh ôtô hạng sang, cùng nhiều cọc tiền mệnh giá lớn và điện thoại xa xỉ. Chủ nhân trang facebook khoe mối quan hệ với nhiều "anh em xã hội" qua những lần ăn nhậu, đi du lịch.

Không ai rõ biệt danh Cường "sấm" bắt nguồn từ đâu. Chính quyền xã Đồng Cương đánh giá anh ta sống ôn hòa, chưa từng gây gổ với ai. Gia đình làm nghề nông nhưng Cường ít khi ở địa phương.

Theo người dân, Cường hoạt động trong giới cầm đồ, cho vay tài chính, tiếp xúc với nhiều thành phần xã hội nhưng anh ta chưa bao giờ gây mất trật tự ở trong xã.

Sau thời gian làm vệ sĩ ở miền Nam, Cường về quê sống trong căn nhà 2 tầng, ban công có treo nhiều giỏ hoa. Anh ta có 2 con sinh đôi, và hơn 1 tháng nữa, vợ Cường sinh bé thứ 3.

Phóng viên tiếp xúc với Cường sau một ngày xảy ra vụ án mạng, anh ta vẫn lạnh lùng như vẻ ngoài vốn có. Cường to cao, có nhiều hình xăm ở cánh tay.

Ngồi trong trụ sở cơ quan điều tra, kẻ chưa có tiền án tiền sự có tâm trạng suy tư hơn gã đồng phạm cùng bị tạm giữ (Trần Cao Thái, 23 tuổi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Cặp mày Cường trĩu xuống, giọng lí nhí khi nói.

Gã trai này sau đó đã kể lại rành mạch quá trình gây án, từ lúc nhận được cú điện thoại báo tin cho đến khi vung dao đoạt mạng đối thủ, vứt hung khí trở về nhà và bị cảnh sát bắt giữ.

Nói về hành vi phạm tội gây hoang mang dư luận, Cường bảo ngay sau khi gây án, anh ta bị cảnh sát bắt giữ và ghi lời khai, nên chưa có thời gian bình tâm để thấy sợ những gì đã gây ra.

Nhớ lại buổi tối trước khi gây án, Cường khai khi Thu gọi điện báo tin ông chủ bị đánh, anh ta đang ở nhà cùng vợ con, liền mặc vội chiếc áo rồi cầm dao đi đến nơi làm việc. Nghe đồng nghiệp kể lại lúc Toàn đến quán gây gổ và làm chủ tiệm bị thương, Cường tức tốc rủ 2 người làm cùng đi tìm Toàn để hỏi chuyện.

Cường nói, lúc gặp Toàn cầm dao đi bộ trong ngõ, anh ta cùng Thu và Thái lập tức hô hào, truy sát. Trong cuộc hỗn chiến, thấy Thu bị đối phương đâm gục, Cường đang đứng bên phải, đã vung dao lên đoạt mạng đàn em.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin cho rằng Cường "sấm" có hồ sơ bệnh án tâm thần. Quá trình điều tra, cảnh sát đã bác bỏ tin đồn này.

Anh trai bế em gái 2 tuổi vào thang máy nhấn tầng 18 và bi kịch thương tâm xảy ra

3 chị em trông nhau, bé trai 5 tuổi nhấn tầng cao nhất của tòa nhà rồi bế em gái 2 tuổi vào trong thang máy. Và chuyện không ngờ đã xảy ra.

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/7 tại một tòa nhà ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo camera trong thang máy ghi lại cho thấy, có 3 chị em trông nhau và không có người lớn đi cùng. Cậu bé 5 tuổi nghịch ngợm nhảy lên nhấn tầng 18, tầng cao nhất của tòa nhà.

Sau khi dừng ở tầng 9, chị gái khoảng 6, 7 tuổi đã trượt patin ra trước. Bé gái 2 tuổi theo sau, tuy nhiên, em đã bị anh trai ôm lại và bế vào trong thang máy.

be-trai-5-tuoi-nhan-tang-18-roi-be-em-gai-2-tuoi-vao-trong-thang-may-bi-kich-thuong-tam-da-xay-ra-7-7-2017-11-07-32-am-1499400728-width500height365

Bé gái 2 tuổi bị anh bế ngược vào trong thang máy. 

Một mình bé gái này trong thang máy đi lên tầng 18 của tòa nhà. Khi thang máy mở cửa em đã đi ra để tìm mọi người. Điều đau lòng là trên sân thượng này không có kính chắn nên bé đã lọt qua lan can rơi xuống đất tử vong.

Đây là bài học cảnh báo cho cha mẹ phải cẩn trọng trong việc trông con vào dịp hè. Không nên để các em đi với nhau mà không có sự kiểm soát của người lớn.

Điều tra vụ người phụ nữ đâm tử vong chồng "hờ" sau bữa nhậu

Tức giận vì bị Dũ chửi mắng và đuổi đánh, Châu đã dùng dao đâm chồng "hờ" tử vong.

Theo báo An ninh thủ đô, ngày 7/7, TAND Cấp cao TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Trần Tô Minh Châu (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn cáo trạng của TAND Cấp cao TP. Hồ Chí Minh, Châu có hai con riêng và chung sống với Nguyễn Phương Dũ (29 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) như vợ chồng. Ngày 15/10/2014 cặp đôi đưa con đến nhà bạn là Lê Kim Cương tại ấp Vàm (xã Thiện Tân) ăn nhậu. Tại đây, Châu cũng tham gia uống rượu cùng chồng "hờ" và những người bạn.

Đến 3h sáng 16/10, khi đã ngà say thì giữa Châu và Dũ xảy ra cự cãi. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cặp đôi lao vào đánh nhau nhưng được những người bên cạnh can ngăn.

Khi sự việc lắng xuống, người phụ nữ xuống bếp lấy dao thủ trong người và cầm thêm dao khác trên tay sau đó ra dắt xe về. Lúc này, người “chồng” 29 tuổi đi theo, tiếp tục chửi mắng và đánh vào người “vợ”. Không kìm được nóng giận, Châu quay lại, dùng dao đâm vào ngực trái khiến Dũ gục tại chỗ.

Sau sự việc, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Người gây án sau đó đến cơ quan Công an xã Thiện Tân đầu thú.

Báo An ninh thủ đô thông tin thêm, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/7, bị cáo Châu kêu oan vì cho rằng bị cáo không đâm chết anh Dũ mà chỉ cầm dao để tự vệ.

HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ vụ án. Vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra một số tình tiết chưa được làm rõ nên tòa quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao VKSND tỉnh Đồng Nai điều tra lại, làm rõ một số tình tiết có liên quan đến vụ án.

Đột nhập nhà xe bệnh viện trộm xe máy của bác sỹ

Ngày 7/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Lượng (31 tuổi, trú tại xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Lượng bắt xe buýt lên huyện Thiệu Hoá và đi bộ vào khu vực bệnh viện đa khoa huyện. Tại đây, đối tượng đã trộm cắp một chiếc xe máy hiệu Honda Dream của anh Nguyễn Quán Quyết, là bác sỹ của bệnh viện.

Sau khi trộm cắp được chiếc xe máy, Lượng tháo biển số, gương và giỏ xe, rồi đem bán cho một người dân ở xã Hoằng Khê, huyện Hoằng Hoá với giá gần 5 triệu đồng.

Được biết, ngoài vụ trộm trên, Lượng đã từng gây ra 3 vụ trộm khác trên địa bàn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra mở rộng.

Bắt "cặp" chị em giấu 3.000 viên ma túy trong bầu lọc gió xe máy

Sau khi mua được số ma túy tổng hợp với giá 40 triệu đồng, Páo giấu ma túy vào bầu lọc gió của xe máy. Trên đường vận chuyển số ma túy này thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Vào hồi 12h30 ngày 04/7, tại quốc lộ 43 thuộc địa phận tiểu khu 1 xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc gia Lóng Sập phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt gồm Hàng A Páo (sinh năm 1998, trú quán tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu) và chị gái là Hàng Thị Chọ (sinh năm 1988, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu).

Tang vật thu giữ là 3.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Páo khai nhận vào sáng sớm ngày 04/7 Páo thuê chị gái mình với giá 10 triệu đồng cùng đi xe máy vào khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa phận xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu mua ma túy về bán kiếm lời.

Sau khi mua được số ma túy tổng hợp trên với giá 40 triệu đồng, Páo giấu ma túy vào bầu lọc gió của xe máy, còn Hàng Thị Chọ đi trước làm hoa tiêu. Trên đường vận chuyển về thị trấn Nông trường Mộc Châu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Kết luận về vụ tai biến chạy thận: Công ty Trâm Anh làm sai quy trình

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh về tội danh "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Ngày 7-7, liên quan tới vụ tai biến y khoa nghiêm trọng khiến 18 bệnh nhân chạy thận tại Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị sốc phản vệ, trong đó đã có 8 người tử vong, qua điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình làm rõ Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) chính là đơn vị đã tiến hành súc rửa hệ thống lọc nước RO của máy chạy thận tại Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình xử lý hệ thống máy nước chạy thận, Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh đã không tuân thủ đúng quy trình, khiến hàm lượng Floura vượt cao gấp 245-260 lần cho phép. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tai biến y khoa đặc biệt nghiêm trọng trong chạy thận làm 8 bệnh nhân tử vong tại Hòa Bình.

Đáng lưu ý, Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh tiến hành súc rửa hệ thống lọc nước RO của máy chạy thận nhưng doanh nghiệp lại có ngành nghề kinh doanh chính là thoát nước và xử lý nước thải. Trong giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh có đăng ký 37 ngành nghề kinh doanh như: sản xuất nồi hơi, sản xuất các kết cấu kim loại, sửa chữa máy móc thiết bị, phá dỡ công trình, buôn bán các loại vật liệu, vận tải hàng hoá, vệ sinh nhà cửa… hoàn toàn không liên quan đến lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại được ký hợp đồng súc rửa hệ thống lọc nước RO của máy chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Cũng liên quan tới vụ tai biến này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bị can Bùi Mạnh Quốc (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh) về tội danh "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Bị can Quốc đã có hành vi vi phạm trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO khi sử dụng hóa chất Axít clohydric (HCL) và Axít Flohydric (HF) để sục rửa. Do cẩu thả nên sau khi sục sửa đã quên xả 2 đầu vào máy làm tồn dư hóa chất trong các đường ống nước dẫn vào máy lọc thận. Sau khi sửa chữa, khử trùng hệ thống lọc nước RO số 2 chưa kiểm định mẫu nước, mặc dù chưa biết nước đã đạt tiêu chuẩn hay chưa nhưng đối tượng Quốc vẫn bàn giao cho Trần Văn Sơn (27 tuổi, cán bộ phòng Vật tư - trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình), để đưa vào sử dụng cho các bệnh nhân chạy thận.

Đáng chú ý, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy các mẫu nước thu tại đầu cấp vào máy lọc thận số 10 và số 13 có các chỉ tiêu độ PH rất thấp, độ dẫn điện rất cao, đặc biệt hàm lượng Florua cao gấp 245-260 lần mức cho phép. Ngoài 2 máy lọc thận trên, qua giám định mẫu nước tại các máy chạy thận nhân tạo khác cho thấy có hàm lượng Florua đều vượt ngưỡng an toàn gấp hàng trăm lần. Trong khi đó, theo tiêu chuẩn với nước sử dụng cho chạy thận nhân tạo, hàm lượng Florua tối đa cho phép là 0,2mg/l nên các mẫu nước này đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng cho chạy thận nhân tạo.

Trước đó, ngay sau khi có kết luận cuộc họp của Hội đồng chuyên môn đối với vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết: Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là đơn vị cung ứng thiết bị vật tư và bảo hành thiết bị y tế, trong đó có các thiết bị chạy thận của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên ngày 28-5 (một ngày trước khi xảy ra vụ tai biến), Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn đã thuê Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh thực việc bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO tại Đơn nguyên Thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Thế nhưng, sau khi được bảo trì bảo dưỡng, hệ thống lọc nước chưa test nước đầu ra, chưa đưa nguồn nước đi kiểm định đã sử dụng cho bệnh nhân. Trong khi theo quy trình đã được Bộ Y tế, phải kiểm tra máy chạy thận, thông số nước, theo dõi giám sát hiện tượng xảy ra bất thường sau khi bảo trì. Cùng với đó, hệ thống lọc nước phải được kiểm nghiệm đầu ra trước khi bàn giao cho cán bộ y tế để đưa vào vận hành.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn