Tin phụ nữ ngày 10/7: Người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bắt quả tang người phụ nữ giấu ma túy dưới nồi cơm điện, người mẹ trẻ đi làm ruộng bị điện giật chết bỏ lại con nhỏ 20 tháng tuổi...là những tin

Thương tâm người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

Theo người thân và Công an xã Diễn Thành cho biết, khoảng 8 giờ sáng 9-7, chị H. một mình ra ruộng của gia đình bơm nước tưới cho hoa màu.

Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, người thân phát hiện chị H. nằm chết trên cánh đồng.

Tin phụ nữ ngày 10/7: Người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Người dân bàng hoàng, thương tiếc chị H

Tại hiện trường cho thấy trong quá trình chị H. bơm nước tưới thì điện rò rỉ nên chị bị điện giật, nhưng lúc đó không có người phát hiện để cứu kịp thời.

Được biết, gia đình chị H. làm nông, thuộc diện khó khăn, con nhỏ chưa tròn 2 tuổi đã mồ côi mẹ.

Cứ 100 em gái có khoảng 3 trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày dân số thế giới (11/7). Chủ đề của Ngày dân số thế giới năm nay được Liên hợp quốc lựa chọn là “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên”.

Dân số Việt Nam hiện nay khoảng 91 triệu người, trong đó số trẻ em gái từ 0 đến 19 tuổi là 14,22 triệu người. Tuy nhiên, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ trẻ em gái từ 15 tuổi đến 19 tuổi có chồng là 9,6%, cao gấp 3 lần tỷ lệ nam giới trẻ có vợ. Điều đáng nói là trong 5 năm gần đây, tỷ lệ trẻ em gái kết hôn ở nhóm tuổi 15 – 19 tuổi luôn tăng. 

Ước tính, khoảng 1/5 phụ nữ trẻ có chồng và sinh con trước tuổi 19, phổ biến ở vùng nông thôn. Ngoài ra, cứ 100 bé gái thì có gần 3 bé mang thai ở tuổi vị thành niên gây mất an toàn sức khoẻ cho bé gái cũng như thiệt thòi cho đứa trẻ sinh ra. Số người phá thai ở tuổi vị thành niên cũng chiếm 20 % trong tổng số các ca nạo phá thai ở Việt Nam.

Biên phòng Lạng Sơn bắt 14 bánh ma túy sát biên giới Việt-Trung

Vào hồi 9h 45' ngày 9/7/, tại thôn Còn Phia, xã Xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng trinh sát đồn Biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng) mật phục, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Hùng (SN 1972), trú quán tại thôn Pá Chí, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cất giấu 14 bánh Heroin trong một túi xách trên chiếc xe mô tô biển kiểm soát 12V1- 06956 đi từ hướng Việt Nam sang Trung Quốc.

Tin phụ nữ ngày 10/7: Người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

Đối tượng Hùng và tang vật *ảnh: DC

Tại cơ quan Biên phòng, đối tượng Hùng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Trung Quốc lạ mặt khoảng 35 tuổi với tiền công 140 triệu đồng.

Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu nhiều vật chứng liên quan đến ma túy, trong đó có 2 sổ tiết kiệm tổng trị giá 800 triệu đồng.

Tên Hùng đã có tiền án 17 năm tù về tội vận chuyển ma túy, mới ra tù năm 2015, nay lại phạm tội nguy hiểm.

Giấu ma túy dưới đáy nồi cơm điện

Vào hồi 13h45’ ngày 8/7, tại khu vực biên giới thuộc địa phận khu 2, phường Ka Long, TP.Móng Cái, Công an phường Ka Long chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 500gam ma tuý tổng hợp được ngụy trang kỹ trong hai lớp đáy nồi cơm điện.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1968, trú quận Hai Bà Trung, Hà Nội).

Mai ngụy trang khá tinh vi khi giả dạng người dân lao động đi Trung Quốc mua nồi cơm điện về dùng. Mai không ngờ bị “sa lưới” lực lượng chức năng khi vừa đặt chân vào nội địa.

Tin phụ nữ ngày 10/7: Người mẹ trẻ bị điện giật khi làm ruộng

Mai tại cơ quan điều tra.

Theo khai nhận, Mai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Tàu hỏa đâm ôtô tải, một người bị thương, giao thông gián đoạn

Khoảng 11 giờ ngày 9/7, trên tuyến đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, đoạn chạy qua địa bàn thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ôtô tải, làm giao thông nơi đây bị gián đoạn. 

Khi đi qua đường sắt, do tài xế thiếu quan sát nên đã khiến xe ôtô va chạm với tàu khách NP3 chạy hướng Hà Nội-Hải Phòng. 

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Đĩnh bị thương, xe ôtô bị hư hỏng nặng. Đầu kéo của tàu khách cũng bị hư hỏng. 

Hiện các cơ quan chức năng đã giải phóng hiện trường để tránh ùn tắc giao thông và khẩn trương điều tra nguyên vụ tai nạn.

Đứt cáp quang biển, Internet Việt Nam sẽ chập chờn
Đứt cáp quang biển, Internet Việt Nam sẽ chập chờn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Từ ngày 12-7 đến 19-7, đường truyền internet đi quốc tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng do tuyến cáp quang biển Liên Á sẽ được tiến hành sửa chữa do
Chàng trai quỳ gối xin lỗi đến mức kéo tuột cả váy bạn gái
Chàng trai quỳ gối xin lỗi đến mức kéo tuột cả váy bạn gái
(Xã hội) - (Phunutoday) - Khi cô gái quay đi còn bị người mình yêu kéo tuột váy lộ cả nội y ra ngoài khiến cô gái hét lên vì hoảng hốt.
Mẹ ép hai con nhỏ cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử
Mẹ ép hai con nhỏ cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tối 7-7, chị Nguyễn Kim Khoe (25 tuổi, cư ngụ Kiên Giang) tìm cách dụ hai con trai (1 tuổi và 5 tuổi) uống thuốc diệt cỏ để 3 mẹ con cùng chết.
Container đổ dốc húc văng ôtô và 6 xe máy chờ đèn đỏ
Container đổ dốc húc văng ôtô và 6 xe máy chờ đèn đỏ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Khi đang đổ dốc cầu Rạch Chiếc, xe container lao đến đâm nát hàng loạt ô tô, xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link

Thu