Tin vui trước Tết: 15.000 người dân tại tỉnh này được hỗ trợ ngay 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết

09:00, Thứ bảy 10/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Đồng Nai triển khai chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho khoảng 15.000 lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Vậy những nhóm lao động nào đủ điều kiện được nhận khoản hỗ trợ này và thủ tục ra sao?

Theo Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy định cụ thể nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế, đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Căn cứ khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết này, tỉnh Đồng Nai quyết định dành kinh phí để hỗ trợ 1.000.000 đồng/người cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động thông qua hệ thống Liên đoàn Lao động tỉnh. Đây được xem là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết trong điều kiện ấm áp hơn.

Theo quy định, nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khá đa dạng. Trong đó bao gồm đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp; người mà bản thân hoặc vợ/chồng/con mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo; những trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn hoặc bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua.

Theo quy định, nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khá đa dạng.
Theo quy định, nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ khá đa dạng.

Bên cạnh đó, chính sách còn hướng đến các lao động đơn thân đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; lao động nữ đang mang thai hoặc đang trực tiếp nuôi con dưới 12 tháng tuổi – những nhóm đối tượng chịu nhiều áp lực về kinh tế và chăm sóc gia đình.

Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc di dời; trường hợp người sử dụng lao động bỏ trốn dẫn đến người lao động bị nợ lương, nợ thưởng, ngừng việc, tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, cũng nằm trong diện được hỗ trợ. Ngoài ra, người lao động có thu nhập thấp, tiền lương hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định cũng được xem xét thụ hưởng chính sách này.

Không chỉ vậy, đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng hoặc chịu ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam cũng được đưa vào danh sách hỗ trợ dịp Tết.

Không chỉ vậy, đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng hoặc chịu ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam cũng được đưa vào danh sách hỗ trợ dịp Tết.
Không chỉ vậy, đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình có thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng hoặc chịu ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam cũng được đưa vào danh sách hỗ trợ dịp Tết.

Đặc biệt, chính sách còn quan tâm đến những người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn, giải thể, phá sản hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại thời điểm chăm lo Tết Nguyên đán; cũng như người lao động đang ở trọ, xa quê nhiều năm liền, chưa có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình trong những ngày Tết cổ truyền.

Như vậy, với việc triển khai Nghị quyết 26/2025/NQ-HĐND, tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền địa phương và tổ chức công đoàn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, đảm bảo an sinh xã hội và giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc trong năm mới.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh