Tình hình thưởng Tết Bính Thân 2016

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có thông báo chính thức về tình hình thưởng Tết Bính Thân 2016 trên cả nước.

Ngày 19-1, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo về tình hình thưởng Tết Bính Thân 2016. 

Theo Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương, mức thưởng cao nhất và thấp nhất cả nước đều ở DN FDI, điều đó chứng tỏ DN ở khu vực này có mức độ chênh lệch lớn về lợi nhuận và quy mô kinh tế. Cũng theo vị đại diện Vụ này, trong số hơn 13.000 DN báo cáo đến ngày 31/12/2015, có 14 DN ( 8 tỉnh, thành phố) nợ khoảng 16,5 tỷ đồng tiền lương của 2.300 LĐ; hơn 1.700 DN (khoảng 13% số DN báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng tết hoặc không có thưởng tết cho NLĐ.

Tình hình thưởng Tết Bính Thân 2016
Ảnh minh họa

Theo đó, mức thưởng Tết Âm lịch và dương lịch đều tăng so với năm ngoái. Khảo sát cho thấy, bình quân thưởng Tết Âm lịch là 5,5 triệu đồng, tăng gần 16% so với Tết Nguyên đán 2015.

Thưởng Tết thấp nhất là 40.000 đồng thuộc về doanh nghiệp ở Bình Phước. Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI ở Hải Dương.

Mức chênh lệch thưởng Tết Nguyên đán giữa các đối tượng doanh nghiệp với nhau khá lớn: khoảng 15.600 lần.

Bộ LĐTB&XH cho biết, các số liệu thưởng tết trên có tính tương đối, chỉ phác họa bức tranh tổng thể về thưởng tết do nhiều DN chưa có báo cáo, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. “Ở các tỉnh và thành phố nhỏ thì con số thống kê về thưởng tết là khá chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, ở Hà Nội và TP HCM thì chưa nói lên hết tổng thể”, Vụ trưởng Minh nói.

Bà Tống Thị Minh cũng cho biết, năm 2015, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định và thuận lợi hơn năm 2014. Sản xuất, kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có điều kiện để quan tâm và chăm lo tốt hơn đến người lao động. Bởi vậy mà mức lương thưởng cũng cao hơn năm trước.

Đối tượng chính sách được nhận quà tết từ 200 – 400 ngàn đồng

Về việc tặng quà các cho đối tượng chính sách có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 28/QĐ-CTN. Theo đó, mức tặng quà cho các đối tượng chính sách dao động từ 200 đến 400 nghìn đồng.

Giá vàng, Đô la Mỹ hôm nay 20-1: Giá vàng SJC giảm nhẹ
Giá vàng, Đô la Mỹ hôm nay 20-1: Giá vàng SJC giảm nhẹ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Giá vàng, Đô la Mỹ hôm nay ngày 20-1, cập nhật lúc 9h16: giá vàng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link