Tổ tiên dặn phải nhớ: Trồng cây âm trước cửa gia đình lụi, chuyển đúng vị trí con cháu giàu. Nghĩa là thế nào?

09:06, Thứ tư 12/02/2025

( PHUNUTODAY ) - Trong quan niệm của người xưa trồng cây âm trước cửa nhà có thể mang lại vân xui rủi khiến gia đình lụi bại nhưng trồng đúng vị trí sẽ mang lại may mắn.

Những cây âm thường gặp, con cháu phải tránh trồng trước nhà

Cây âm là những cây gợi nhớ tới người chết, cây âm là những cây mang tính u buồn không phát triển, lá rũ xuống. Người xưa cho rằng cây âm trồng trước cửa nhà sẽ chắn lối thần tài, cản đường tài lộc khiến gia đình lụi bại.

Những cây âm quen thuộc cần phải nhớ: 

Cây cúc vạn thọ: Cúc vạn thọ là cây mang ý nghĩa trường thọ vĩnh hằng nên người xưa thường trồng cây cúc vạn thọ để tưởng nhớ người đã khuất. Vì thế cúc vạn thọ không nên trồng làm cảnh ở nhà. Hơn nữa cúc vạn thọ có mùi hôi và lại thu hút côn trùng vào nhà. Do đó không nên trồng cúc vạn thọ ở nhà.

Cây hoa gạo: Cây hoa gạo nở những bông hoa đỏ thắm nhưng chúng lại luôn gợi tới nỗi buồn. Sự tích về bông hoa gạo là sự tích của sự chia ly. Trong dân gian thì cây hoa gạo là cây cho ma trú ngụ. Hơn nữa cây hoa gạo nhiều gai ở thân nếu trồng trước nhà tạo sát khí. Bởi thế người xưa cho rằng không nên trồng cây hoa gạo trước nhà. Cây hoa gạo vì thế thường mọc ở giữa đồng vắng.

Những cây âm thường thấy

Những cây âm thường thấy

Cây dâu tằm: Cây dâu tằm là cây quen thuộc để nuôi tằm lấy lá làm thuốc, nhưng lại là cây có âm khí mạnh vì trong tiếng Hán, tên cây này là tang thẩm. Người xưa cho rằng trồng cây dâu tằm trước nhà gợi niềm tang tóc, điềm báo gia đình luôn u buồn như đám tang. Thế nên dù cây dâu tằm có nhiều giá trị kinh tế như lấy lá nuôi tằm, lấy quả giải khát, có giá trị y dược nhưng cũng không được trồng trước nhà. Cây dâu tằm trong quan niệm xưa là cây âm khí mạnh và vòng gỗ dâu được dùng trừ tà là vì chúng mang âm tính mạnh thì những ma quỷ âm khí khác cũng phải thua. 

Cây liễu: Cây liễu thường trồng làm cảnh ở công viên nhưng tránh trồng ở nhà vì chúng có dáng ủ rũ u buồn quanh năm. Trồng cây liễu báo hiệu sự sa sút và vận mệnh xấu nhất là với phụ nữ trong nhà. Việc trồng liễu trước nhà có thể khiến người trong nhà bị lạnh lẽo. Trồng cây liễu cũng làm mất cân bằng âm dương, hút nhiều âm khí, làm cho trước cửa nhà bạn thêm ảm đạm, thiếu sinh khí.

Cây bồ kết: Thân bồ kết nhiều gai nhọn gai chùm nên gây ra sát khí không tốt cho gia đình. Trồng cây liễu dễ gây tai nạn chảy máu rất nguy hiểm. Trong số các cây có nhiều gai thì cây bồ kết rất kinh khủng vì gai chùm cứng nên không nên trồng cây liễu trước nhà. 

Cây thông cây bách: Cây thông cây bách là cây sống lâu năm và mãnh liệt nến thường đứng ở nghĩa trang để làm bóng mát cho người chết. Do đó trồng cây này trong nhà vì nhìn cây lại nghĩ tới mộ chí, biến gia đình thành nơi mộ hoang, thu hút cô hồn.

Cây bách thường ở nghĩa trang, tránh trồng trước nhà, chuyển ra nghĩa trang mang lại phước báo

Cây bách thường ở nghĩa trang, tránh trồng trước nhà, chuyển ra nghĩa trang mang lại phước báo

Cây du: Người xưa thường chôn cất người đã khuất ở gốc cây du già. Thế nên cây du biểu trưng cho cây âm, nơi yên nghỉ của người đã khuất.

Cây đa: Cây đa cũng bị xem là cây âm vì đó là cây của thần linh ma quỷ trú ngụ. Trồng cây đa trước nhà sẽ mang biểu trưng đó là mộ, miếu thờ.

Người xưa dặn chuyển vị trí cây âm sẽ tốt lành, con cháu giàu có vinh hiển

Cây âm không nên trồng trước nhà nhưng nếu gia chủ trồng đúng cách đúng vị trí sẽ mang lại vận may, phước báo lớn. Nên mọi người có thể chú ý:

Cây dâu tằm hãy trồng sau nhà vì cây dâu tằm âm khi mạnh đuổi ma nên người xưa trồng dâu tằm ở sau nhà để chặn lối ma quỷ vào nhà. Ma quỷ thường hay đi cửa sau nên trồng cây dâu tằm ở sau nhà giúp đuổi tà khí bảo vệ gia đình.

Trồng cây gạo ở công viên, ngoài đường lớn, giữa đồng để cho linh hồn trú ngụ giúp tạo phước báo cho gia đình.

Cây đa trồng trong nhà chỉ nên trồng dạng nhỏ, cây lớn hãy cúng dường trồng ở chùa, đình miếu phủ để tăng phước

Cây đa trồng trong nhà chỉ nên trồng dạng nhỏ, cây lớn hãy cúng dường trồng ở chùa, đình miếu phủ để tăng phước

Trồng cây thông cây bách, cây du, cây vạn thọ ở nghĩa trang: Những loại cây này trồng ở nghĩa địa nghĩa trang giúp cho người khuất có thêm bóng mát để yên nghỉ. Việc làm này giúp tốt cho mộ phần của gia đình và của người xung quanh nên giúp tăng cường phước báo.

Trồng cây bồ kết ở ngoài đất hoang để thu hoạch lấy quả bán hoặc để xông nhà xua đuổi tà khí mang lại vận may cho gia đình.

Trồng cây đa ở miếu thờ, nhà chùa giúp tăng thêm phước báo cho gia đình.

Trồng cây liễu ở công viên giúp tăng thêm cảnh quan xanh mát.

*Thông tin mang tính tham khảo

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: An Nhiên