Tổ Tiên dạy: 'Đối mặt với 3 thứ này, con người sẽ lộ nguyên hình là tiểu nhân hay quân tử'

( PHUNUTODAY ) - Sống ở trên đời này, để bảo vệ bản thân, con người phải đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Chỉ trong những trường hợp nhất định, họ mới lộ bộ mặt thật.

Thứ nhất: Khi đối mặt với lợi ích

Trong cuộc sống, khi xung đột lợi ích, con người luôn coi trọng lợi ích của bản thân. Tuy nhiên, có những người sẽ đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả mọi thứ. Và đây chính là lúc chúng ta phải rút lui khỏi lớp vỏ ngụy trang và trở về với bản chất thật của chính mình.

co-nhan-noi-doi-nguoi-6-khong-qu

Những kẻ tiểu nhân luôn nghĩ đến lợi ích trước mắt và sẵn sàng đánh đổi tất cả, bao gồm cả lương tâm và tình thân, để đạt được mục đích của họ. Họ coi thường đạo đức và chà đạp lên những giá trị đích thực.

Ngược lại, người có đạo đức biết rõ giới hạn của lợi ích và sống với sự tôn trọng đạo đức. Họ không chỉ đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, mà còn suy nghĩ về lợi ích của người khác. Có điều cần nhớ rằng, trên thế giới này, ngoài mặt trời ra, không có thứ gì là có thể nhìn rõ được 100%, vì thế chúng ta phải cẩn trọng và suy nghĩ kỹ trước khi đánh đổi bất kỳ điều gì để đạt được lợi ích cá nhân.

Thứ hai: Khi đối mặt với cha mẹ

Trên đời này, đạo hiếu luôn là hàng đầu. Cha mẹ là người đã sinh ra ra, nuôi nấng ta nên người. Vì vậy, trước khi đối xử tốt với bất cứ ai, chúng ta cần làm trọn đạo hiếu với cha mẹ. Kẻ tiểu nhân có thể tỏ ra lịch sự, tình cảm với người khác, nhưng lại không biết cách đối xử đúng mực với cha mẹ.

ket-giao-1634

Hãy nhớ rằng, nếu ta không thể tôn trọng và chăm sóc tốt cho những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình, thì chúng ta còn có thể đối xử tốt với ai nữa hay không? Ngược lại, người quân tử luôn giữ bình tĩnh và kiềm chế mình trước cha mẹ. Họ luôn dành tình cảm và chăm sóc cho cha mẹ, để những năm tháng cuối đời của họ được sống trong hạnh phúc và an yên nhất.

Thứ ba: Khi đối mặt với lời hứa

Khi đối mặt với lời hứa, chúng ta thể hiện rõ nhân phẩm và tính cách của mình. Chân thành hay giả dối? Đáng tin cậy hay lươn lẹo? Kẻ tiểu nhân thường không coi trọng lời hứa và thường nói trước quên sau, coi lời hứa chỉ là gió bay, không quan tâm đến hậu quả ra sao.

Ngược lại, người quân tử luôn coi trọng chữ tín. Họ luôn cố gắng thực hiện những lời hứa của mình và không bao giờ phản bội sự tín nhiệm của người khác. Nếu không thực hiện được, họ sẽ cảm thấy hối lỗi và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra.

Theo:  xevathethao.vn copy link