Tổ Tiên nói: 'Ở đời chớ lo 2 việc, đừng quan tâm 2 kiểu người', ai làm được mới là người khôn

( PHUNUTODAY ) - Người xưa dặn rằng, ở đời có 2 việc không nên lo, có 2 kiểu người chớ quan tâm, đó là việc gì và là ai?

Ở đời, mọi nhìn nhận sẽ trở nên khác biệt khi họ già đi, nhất là những năm tháng bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Một người ở tuổi trung niên thật sự có nhiều nỗi lo, có nhiều gánh nặng, họ vừa phải trang trải sự nghiệp, vừa nuôi con, chăm lo cho bố mẹ và vun đắp cuộc sống gia đình. Chính vì thế, họ cần bớt quan tâm nhiều việc, có như thế cuộc sống mới trở nên dễ dàng.

co-nhan

Ngoài 40 thì chớ lo 2 việc

Tuổi bốn mươi chắc chắn là tuổi bắt đầu bước vào tuổi xế chiều. Lúc này chúng ta không còn bất cẩn như khi còn trẻ nữa. Bước đến tuổi 40, hầu hết chúng ta sẽ trở thành trụ cột của chúng ta. Chúng ta làm việc gì cũng cần phải nghĩ đến gia đình. Lúc này, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm trên vai. Mọi quyết định sai lầm, bồng bột đều có thể gây ảnh hưởng lớn đến gia đình. Vì vậy ngoài 40 tuổi thì chớ lo 2 việc sau.

Những điều vượt quá khả năng của mình

Trước hết, đừng lo lắng về những điều vượt quá khả năng của mình. Sau nhiều sóng gió cuộc đời, đây là thời điểm chúng ta cần có công việc ổn định và sự tu dưỡng bản thân. Lúc này, bạn đừng lo lắng về những việc quá khả năng, quá tầm kiểm soát của bạn. Ngoài ra, trước khi làm bất cứ điều gì, tốt hơn hết, bạn cần suy xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng để đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra.

Những chuyện đã qua

Khi chúng ta bốn mươi, chúng ta nên tập trung nhiều hơn cho gia đình và trách nhiệm giáo dục thế hệ sau. Chúng ta cần điều biết rằng gia đình là thứ tồn tại suy nhất trong khi những thứ khác có hay không đều không quan trọng.

Vì vậy, thay vì suy nghĩ, lo lắng về những chuyện đã qua, những chuyện bạn không làm được thì bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cha mẹ đã vất vả vì ta nửa đời người. Vì vậy, bạn nên báo hiếu cha mẹ. Các con của bạn như cây non, bạn cũng cần uốn nắn con, dạy con những điều hay, lẽ phải.

co-nhan2

Ngoài 50 đừng quan tâm đến 2 người

Khi chạm đến 50 tuổi, bạn gần như đã kết thúc phần lớn cuộc đời mình. Lúc này, còn nhiều thứ nằm ngoài khả năng của bạn. Điều duy nhất bạn nên làm là bình tĩnh và điềm nhiên. Nếu bạn gặp 2 loại người vào thời điểm này, hãy tránh xa.

Những kẻ tiểu nhân, tâm địa nhỏ nhen

Những người này thường hay so đo, ca thán. Thường thì kiểu người này rất hay sân si, tìm mọi cách để hạ bệ, gây hại cho người khác. Sau tuổi 50, bạn cần sống thanh thản, điềm nhiên. Vì vậy, cảm giác bình yên rất quan trọng. Tốt hơn hết, bạn đừng quan tâm đến kiểu người này kẻo chuốc thêm muộn phiền, tủi hổ.

Những người hay toan tính, lòng dạ hẹp hòi

Những người hay toan tính, lòng dạ hẹp hòi thường quá sa đà vào những vấn đề tầm thường. Thấy người khác giỏi hơn mình, họ dễ ganh ghét, đố kỵ, tệ hơn là mỉa mai. Nhưng khi gặp người yếu thế hơn mình, họ sẽ dễ dàng lợi dụng, hãm hại. Thật mệt mỏi khi kết giao với những người như vậy ở tuổi 50.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link