Tòa nhà BÁ ĐẠO cho dân phi xe khắp các tầng, đỗ tận cửa vì sợ thang máy chờ lâu, thang bộ mỏi chân

( PHUNUTODAY ) - Ở thành phố Đài Bắc (Đài Loan) lại xuất hiện một tòa nhà “lạ lùng” nhất thế giới. Hãy cùng khám phá thiết kế lạ lùng đó:

Ở đây không có thang máy, cũng chẳng có thang bộ, người dân thoải mái đi xe máy, xe đạp trong tòa nhà, đỗ xe trước cửa hay cho hẳn vào trong nhà cũng được.

VN_15c88b6efb8f688819d08229t09c4dddf

Tòa nhà này được người dân sống ở đây chụp ảnh, đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Một cư dân cho biết: “Những người sống ở đây có thể thoải mái đi xe máy lên tận nhà là nhờ kiến trúc thiết kế tuyệt vời, thông minh và tiện lợi.”

Theo như bức ảnh đăng tải, sự tiện lợi của lối thiết kế đường quanh co uốn lượn khiến ai cũng phải thán phục. Khúc đường sẽ cao dần lên, đi qua từng tầng một để người dân có thể đi xe lên tận nhà mà không phải đi bộ mỏi chân hay chờ thang máy lâu, tốn kém điện.

VN_15c88b6efb851a6b19d08241t09c4dddf

Được biết, nơi đây đã được xây dựng cách đây 40 năm trước và vẫn có cư dân sinh sống tới tận bây giờ. Tòa nhà với những đường cong uốn lượn vẫn rất chắc chắn, rất bền. Người dân ở đây cảm thấy rất tiện lợi và thích thú, không muốn chuyển nhà đi đâu hết nữa.

Nhờ khúc đường cua mà người dân có thể để xe tận cửa nhà. Không gian sống ở đây cũng khá sáng sủa, rộng rãi và sạch sẽ.

VN_15c88b6f0b80bbf219d15391t09c4dde0

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Việc đi xe trong tòa nhà sẽ khiến không gian nơi đây trở nền ồn ã như ở ngoài đường vậy. Tiếng xe máy nổ, còi báo, động cơ xe, tiếng phanh…. cứ liên tục, ồn ã. Do đó, người dân khó có được sự yên tĩnh, thư thái nghỉ ngơi mỗi ngày.

Giải thích về lối thiết kế này, các kiến trúc sư cho rằng tòa nhà này đã áp dụng đường vòng gửi xe mà các trung tâm thương mại, bãi giữ xe công cộng sử dụng lâu nay. Đây là một cách làm thông minh khi kết hợp với nhà ở, vừa giúp tiết kiệm diện tích mặt đất, vừa tạo nên sự tiện lợi trong sinh hoạt, tiết kiệm nhiều nguồn chi phí.

Ngoài ra, hãy cùng tìm hiểu thêm một số ngôi nhà có thiết kế lạ lùng khác:

The Basket Building, USA

Bạn có thể tưởng tượng một ngôi nhà với hình chiếc giỏ không? Nghe có vẻ buồn cười nhưng một số kiến trúc sư lại có xu hướng thiết kế nhà bằng cách sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình

untitled-1507971296772-0-0-425-684-crop-1507971621503-1508032732609

Tòa nhà độc đáo này được thiết kế bởi Dave Longaberger, một người luôn mơ ước được xây dựng một tòa nhà văn phòng cho công ty của mình hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hành chính. Tòa nhà này chính thức trở thành một trong những tòa nhà kinh doanh độc nhất trên thế giới.

Longaberger tin rằng, ý tưởng này của mình sẽ thu hút sự chú ý của mọi người đối với công ty. Tuy nhiên ban đầu, khi ông bắt đầu chia sẻ ý tưởng xây dựng tòa nhà theo hình một cái giỏ thì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ông đang đùa.

Tuy nhiên, vào ngày 17 tháng 12 năm 1997, tại Newark, Ohio đã xuất hiện giỏ hàng lớn nhất thế giới, đồng thời là là trụ sở 7 tầng của Công ty Giỏ hàng Longaberger.

The Dancing House, Czech Republic

Tại thành phố giàu lịch sử kiến trúc này thì sẽ chẳng có công trình nào gây nhiều tranh cãi hơn Nhà khiêu vũ (Tančící Dům) mang tính biểu tượng được xây dựng từ năm 1992 đến 1996.

Tòa nhà cong vẹo hình chữ B này được làm phần lớn từ kính, hoàn toàn nổi bật so với các tòa nhà cổ kính xung quanh.

photo-1-1508032569197

Khi ngắm nhìn Nhà khiêu vũ từ xa, du khách sẽ càng thấy rõ hơn sự nổi bật của nó so với các tòa nhà khác ở New Town. Thiết kế của Nhà khiêu vũ là một hình mẫu tuyệt đẹp của chủ nghĩa giải tỏa kết cấu, một phong cách đặc trưng bởi những xáo trộn và biến dạng có kiểm soát.

Sự tương phản giữa Nhà khiêu vũ thuộc chủ nghĩa giải tỏa kết cấu và các tòa nhà theo kiến trúc barôc và nghệ thuật mới xunh quanh đã tạo nên một bức ảnh kiến trúc vô cùng ấn tượng.

Kiến trúc sư Vlado Milunić người Croatia gốc Séc và Frank Gehry người Canada là hai nhân vật tạo nên công trình này. Hai người đã vấp phải sự phản đối kịch liệt khi thiết kế công trình này bởi sự khác biệt của nó.

Bất chấp sự phản đối ban đầu đó, Tancici Dum, theo cách gọi của người Séc, đã trở thành một thắng cảnh được nhiều người yêu thích ở Prague. Tòa nhà này thậm chí còn được in trên đồng xu của Séc vào năm 2012.

The Piano House, China

The Piano House, cái tên đã nói lên tất cả. Ngôi nhà độc đáo này ở Anhui, Trung Quốc có hình dáng như một cây đàn Piano khổng lồ, với lối ra vào là một cây vĩ cầm.

photo-2-1508032569198

Bề mặt cây vĩ cầm đều bằng kính. Tòa nhà được xây dựng năm 2007 với thiết kế của một nhóm sinh viên theo học ngành kiến trúc tại Đại học Công nghệ Hợp Phì.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link