TP.HCM: Trộm cướp, hiếp dâm, phạm pháp tăng cao vì...bệnh thành tích

06:42, Thứ năm 18/04/2013

( PHUNUTODAY ) - Phạm pháp hình sự ở TP.HCM tăng đến 54,7% so với quý I/2012, số vụ đột nhập vào nhà riêng lấy tài sản có giá trị như xe máy, tiền, vàng, nữ trang tăng rất nhiều.

Phạm pháp hình sự ở TP.HCM tăng đến 54,7% so với quý I/2012, số vụ đột nhập vào nhà riêng lấy tài sản có giá trị như xe máy, tiền, vàng, nữ trang tăng rất nhiều - Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm diễn ra ngày 17/4.

[links()]

TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm
TP.HCM ra quân trấn áp tội phạm


Báo Tuổi trẻ dẫn lời tướng Minh tại hội nghị cho biết thêm, trộm vặt, án xâm hại sức khỏe, xâm hại tình dục tại TP.HCM cũng tăng cao.

Lý giải về chuyện án tăng đột biến này, thiếu tướng Phan Anh Minh nói: “Số vụ phạm pháp tăng hơn 50% này một phần do năm 2012, trước khi bình xét thi đua, Công an TP đã ráo riết kiểm tra và xử lý kỷ luật, chấn chỉnh rất nghiêm các đơn vị chạy theo thành tích bằng cách “treo” một số vụ phạm pháp hình sự. Các đơn vị này ghi nhận có án nhưng lấy lý do là chưa giám định tài sản, chưa giám định thương tật, chưa làm rõ các tình tiết định tội nên chưa đưa vào thống kê. Đợt này chúng tôi chấn chỉnh rất nghiêm, yêu cầu phải thống kê thực đúng vào thời gian xảy ra vụ án, không để tình trạng chờ khởi tố mới thống kê như trước”.

"Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này chúng ta không khống chế được khâu tiêu thụ tài sản. Hiện nay kinh tế khó khăn, bộ phận dân nhập cư không có việc làm ổn định đã trở thành tội phạm có tính chất cơ hội. Công tác quản lý và kiểm tra hành chính chưa đạt yêu cầu. Rất nhiều tài sản do phạm tội mà có vẫn dễ dàng tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận hoặc đưa sang Campuchia" - ông Phan Anh Minh nhìn nhận.

Trước đó 1 ngày, tại cuộc họp về công tác phòng chống tội phạm tại 2 thành phố TP.HCM và Hà Nội, trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, phó trưởng ban chỉ đạo cho biết, quý I/2013 đã xảy ra 14.008 vụ vi phạm pháp luật, giảm 47,2% so với cùng kỳ 2012. Riêng TP.HCM giảm 6,2% và Hà Nội giảm 22%. Các loại tội phạm tăng cao là đánh bạc (111,2%), hiếp dâm trẻ em (11%), cưỡng đoạt tài sản (5%).

Đáng lo ngại là tính chất nghiêm trọng, manh động, nguy hiểm của các loại tội phạm ngày càng gia tăng, gây tâm lý bất an cho nhân dân. Trước tình hình đó, Bộ Công an và nhiều địa phương ra quân thực hiện tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Nhờ đó tình hình an ninh trật tự đảm bảo, tỉ lệ điều tra, phá án đạt 77,3%.

Hồi tháng 2/2013, sau hai tháng ra quân trấn áp tội phạm, Công an TP.HCM báo cáo đã chặn đứng, đẩy lùi được các vụ phạm pháp hình sự, bắt “nóng” hàng trăm đối tượng nguy hiểm và có dấu hiệu phạm tội.

Theo báo cáo sơ kết của Công an TP.HCM, sau hai tháng ra quân trấn áp tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự kéo giảm được 9,68%, án cướp tài sản giảm 43,87%, cướp giật tài sản giảm hơn 3%. Bên cạnh đó, các vụ trọng án đã được nhanh chóng điều tra làm rõ.

Hồi đầu năm nay, trước tình hình tội phạm tại TP.HCM gia tăng, Bộ Công an đã tăng cường 1-2 trung đoàn CSCĐ vào TP.HCM chồng cướp. Trước đó, Bộ Công an cũng tăng cường cho TP.HCM 600 chiến sĩ CSCĐ phục vụ công tác phòng chống tội phạm dịp cuối năm trên những tuyến đường trọng điểm.

Ngoài ra, để trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM còn có cả sự phối hợp của lực lượng quân đội thuộc Bộ tư lệnh Quân Khu 7, Bộ tư lệnh Quân Đoàn 4.

Theo Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, gần 3.000 dân quân tự vệ và bộ đội địa phương (trong đó có khoảng 300 quân nhân chính quy) sẽ tham gia trấn áp tội phạm.

Tháng 12/2012, Công an TP.HCM đã triển khai 34 tổ công tác phối hợp tuần tra đặc biệt giữa các lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm, cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông để phòng chống tội phạm đường phố tại các điểm nóng về tình trạng trộm cướp.

  • PV (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc