Việc nhìn nhận đúng và khuyến khích trẻ là vô cùng quan trọng. Thế nhưng nhiều cha mẹ lại dùng tư duy của người lớn để gán ghép cho trẻ nhỏ và kìm hãm trẻ. Nếu con bạn có những đặc điểm dưới đây hãy khuyến khích bé, thay vì nắn chỉnh gượng ép con thay đổi theo ý mình nhé:
1.Trẻ hay đặt câu hỏi, thắc mắc
Trẻ nhỏ thì tò mò về thế giới. Càng tò mò thì trẻ càng khao khát tìm hiểu khám phá và càng biết nhiều, càng thông minh. Hay đặt câu hỏi hay thắc mắc là một trong những đặc tính ở trẻ. Nhưng nhiều cha mẹ thấy mệt mỏi đau đầu nên quát con, cấm con không hỏi khiến trẻ sợ hãi và muốn hỏi mà không dám hỏi.

Hay hỏi, hay thắc mắc chính là biểu hiện cho sự thông minh và khả năng phát triển của trẻ. Trẻ càng hỏi những điều phức tạp và "truy tận gốc" vấn đề thì càng thông minh. Bởi thế cha mẹ cần làm là kiên nhẫn giải đáp và hướng dẫn con cách tìm lời giải đáp. Hãy để trẻ được đào sâu vấn đề, đừng bắt con thụ động theo mình.
2. Trẻ biết chấp nhận thất bại
Có những em bé khi thua trong cuộc chơi với bạn bè cũng biểu hiện gay gắt, thậm chí không thèm chơi với bạn. Nhưng cũng có những em bé buồn xong rồi lại chơi cùng bạn. Có những em bé khi đi thi không đạt thành tích cao sẽ buồn nhưng nhanh chóng quên đi và tiếp tục học tập điều mới.
Những em bé dễ vượt qua đó chính là những em bé có thể thành công sau này. Dám đối diện thất bại và kiên trì theo đuổi là năng lực để tiến tới thành công. Vượt qua nghịch cảnh một cách tích cực giúp các em kiên trì hơn.
3. Trẻ biết chia sẻ với bạn bè
Nhiều trẻ thích giúp đỡ bạn bè, người thân trong gia đình, hàng xóm. Đây chính là một tố chất để sau này ra đời trẻ dễ nắm bắt cơ hội, thành công. Vì thế đừng nói với con "Con còn nhỏ chưa làm được đâu", "Lo cho mình đi đã" mà hãy hướng dẫn để trẻ thực hiện tốt nhất và khuyến khích động viên trẻ. Đó chính là cách rèn cho trẻ trở thành người có thể lãnh đạo.

4. Trẻ có khả năng tìm giải pháp
Nếu trẻ nhỏ có thể đưa ra những giải pháp độc đáo cho vấn đề thì đó là điều rất đáng khuyến khích. Ngay cả khi bạn thấy ý tưởng đó không khả thi cũng đừng vội phủ nhận bé. Hãy khuyến khích con sáng tạo. Những người thành công thường là những người sáng tạo và không tuân thủ hoàn toàn theo số đông mà họ luôn có tư duy sắc bén nổi bật và đổi mới.
Vì thế ngay cả khi giải pháp của con chưa tốt nhưng nếu bé thường xuyên có những giải pháp bất ngờ hãy khuyến khích con tự tin hơn và cùng con trải nghiệm tìm ra giải pháp phù hợp nhất.
5. Trẻ có ý tưởng riêng và tự tin
Nếu con bạn tự tin chia sẻ thì ngay cả khi ý tưởng ngây ngô bạn cũng nên khuyến khích con chia sẻ. Sự tự tin là một yếu tố ảnh hưởng tích cực tới thành công. Nếu hai người cùng có ý tưởng tương tự nhưng ai tự tin người đó sẽ chiến thắng.

6. Trẻ biết đồng cảm
Trẻ đồng cảm với người khác thường là những em bé có EQ cao, khi ra đời dễ thành công hơn. Do đó khi thấy con dễ dừng lại chia sẻ giúp đỡ ngừi khác, người thân trong nhà hãy khuyến khích trẻ và tiếp nhân điều đó để con duy trì tính cách này.
Sự đồng cảm giúp người ta có thể kết nối với người khác, có thể xây dựng mối quan hệ sâu sắc với người khác. Và đó là một yếu tố dẫn tới thành công.
7. Trẻ tập trung cao
Nếu bạn gọi con không trả lời đừng vội quát, hãy xem bé đang tập trung vào điều gì? Khi trẻ tập trung cao độ thì sẽ ít phân tán bởi yếu tố khác bên ngoài. Sự tập trung cao độ chính là con đường để người ta thành công về sau. Do đó hãy khuyến khích và tạo điều kiện khi con đang tập trung vào một việc gì đó.